| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý thông tin vụ 39 người tử vong tại Anh

Thứ Ba 29/10/2019 , 09:02 (GMT+7)

UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến Chủ tịch tỉnh Thái Thanh Quý gửi đến các đơn vị liên quan về việc yêu cầu xử lý thông tin vụ việc 39 người chết trong container tại Anh gây chấn động.

Người nhà của các nạn nhân tại huyện Yên Thành (Nghệ An) thực sự bất an.

Trong nội dung văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát số người địa phương đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài liên quan đến thông tin nêu trên, đồng thời xác định rõ danh tính, thân nhân để kịp thời động viên, thăm hỏi (nếu có) và báo cáo nhanh về UBND tỉnh để triển khai công tác xử lý.

Các địa phương có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị tuyển dụng lao động hoạt động trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh, xuất khẩu lao động và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nhân dân chủ động phòng tránh, tố giác.

Đối với Sở Ngoại vụ, phải thường xuyên phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ để nắm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc, xác nhận rõ danh tính nạn nhân là công dân Nghệ An (nếu có).

Lực lượng Công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các địa phương, khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc để tham mưu cấp ủy, chính quyền có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó phải tiến hành điều tra, đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 14 gia đình trình báo người thân đi Anh không thể liên lạc được. Những trường hợp này tập trung tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, TP Vinh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất