| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ có thể bị cấm diễn nếu nhiều lần mặc hở hang

Chủ Nhật 04/03/2012 , 11:21 (GMT+7)

Ông Võ Trọng Nam, PGĐ Sở VHTT DL TP HCM , cho biết: Sở sẵn sàng đón nhận mọi thông tin từ báo đài, khán giả về các hành vi phát ngôn, ăn mặc phản cảm của nghệ sĩ khi đang biểu diễn trên sân khấu. Căn cứ vào mức độ và tần suất vi phạm, Sở sẽ đề xuất cấm biểu diễn với nghệ sĩ đó trong thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm.

Sau khi phạt Thái Hà 5 triệu đồng vì lộ một phần ngực khi trình diễn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM cho biết sẽ đề xuất cấm diễn nếu người mẫu này nhiều lần tái phạm.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM (Sở VHTT DL), cho biết qua các báo mạng, Sở nắm được việc Thái Hà phô ngực tại một sô quảng cáo sản phẩm ngày 18/2 ở TP HCM. Sở cùng thanh tra phối hợp làm việc, mời công ty tổ chức sự kiện và người mẫu Thái Hà lên giải quyết.

Do đơn vị tổ chức sự kiện chỉ xin giấy phép tổ chức hoạt động hội nghị khách hàng, quảng cáo sản phẩm chứ không phải biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, nên chỉ có Thái Hà bị lập biên bản vi phạm về vấn đề ăn mặc phản cảm. Thanh tra sở quyết định xử phạt trực tiếp người mẫu này và nhắc nhở đơn vị về công tác tổ chức. 

Người mẫu Thái Hà nộp phạt 5 triệu đồng vào 20/2, hai ngày sau sự cố lộ ngực

Về con số 5 triệu đồng, nhiều khán giả cho rằng, mức phạt còn khá nhẹ, chưa có tác dụng răn đe và có thể làm cho người bị phạt nổi tiếng hơn. Công chúng đưa dẫn chứng, sau khi bị phạt, Thái Hà tiếp tục diện váy áo rộng ngực xẻ tà đến dự các sự kiện.

Trao đổi với PV, ông Võ Trọng Nam cho biết, mức phạt 5 triệu đồng dành cho Thái Hà là cao nhất trong khung xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (nghị định số 75/2010/NĐ-CP).

Ông Nam khẳng định, Sở đã xem xét lại toàn bộ quá trình hoạt động của Thái Hà trong thời gian vừa qua, đánh giá các mức độ vi phạm, vi phạm bao nhiêu lần... "Nếu như việc hở hang gây phản cảm còn lặp đi lặp lại, Sở sẽ đề xuất lên Bộ VHTTDL để cấm nghệ sĩ hành nghề. Bởi thẩm quyền cấm hành nghề hay ngưng hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ trong thời gian nào đó thuộc về Bộ", ông Nam nói.

Ông Nam cho biết, Sở sẵn sàng đón nhận mọi thông tin từ báo đài, khán giả về các hành vi phát ngôn, ăn mặc phản cảm của nghệ sĩ khi đang biểu diễn trên sân khấu. Căn cứ vào mức độ và tần suất vi phạm, Sở sẽ đề xuất cấm biểu diễn với nghệ sĩ đó trong thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm.

Ngoài ra, ông Võ Trọng Nam cũng chỉ ra bất cập trong vấn đề quản lý bởi Sở VHTTDL chỉ có thể xử phạt khi nghệ sĩ đang hoạt động biểu diễn, còn các hoạt động khác như dự event, làm từ thiện, hoặc biểu diễn ở các tỉnh thành thì thật khó để bao quát hết, mà chỉ có thể hậu kiểm và xử phạt "nguội".  

Cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt nghệ sĩ khi họ vi phạm khi đang hoạt động biểu diễn. Còn việc giới sao ăn mặc ngoài đời thế nào, xuất hiện trước công chúng ra sao để không phản cảm tùy thuộc vào ý thức của họ

Cho rằng TP HCM đang làm nghiêm túc trong vấn đề xử phạt và cấm biểu diễn với các hành vi khoe thân, lộ hàng và nhiều hành vi vi phạm khác của giới sao, nhưng ông Võ Trọng Nam bày tỏ: "Phải có sự thống nhất chung trên cả nước. Bộ Văn hóa phải chủ trì, có văn bản chỉ đạo các sở thống nhất với nhau làm chuyện này, chứ nếu chỉ xử phạt trên địa bàn thành phố mà họ đi đến nơi khác thì cũng vậy thôi...".

Từ sau hội thảo "Nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn" do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức tại TP HCM cuối năm vừa qua, chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình nghệ sĩ mặc phản cảm giảm đi mà thậm chí còn "nóng" hơn.

Người mẫu Dương Yến Ngọc mặc chiếc áo ren gần như phô toàn bộ vòng một khi đi dự tiệc. Ca sĩ Ngọc Sơn mặc chiếc áo lưới ba lỗ xấu xí lên sân khấu. Đó là chưa kể ở nhiều chương trình quảng cáo sản phẩm, ca sĩ, người mẫu sẵn sàng khoe hết cơ thể... Sau những sự cố này, có nghệ sĩ nói lời xin lỗi, có người im lặng, nhưng đọng lại nơi khán giả vẫn là những câu hỏi về ý thức người nghệ sĩ trong văn hóa ăn mặc nơi công cộng.

Chính vì thế, để môi trường hoạt động, giao lưu văn hóa nghệ thuật của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung phát triển lành mạnh, bên cạnh sự thắt chặt quản lý của cơ quan chức năng, nghệ sĩ cần có ý thức tự giác về văn hóa ứng xử, văn hóa biểu diễn.

Nhắc lại sự cố chọn màu trang phục không đúng quy định khi dự một dạ tiệc ở TP HCM vừa qua, người mẫu Trang Trần chia sẻ, cô còn chưa hết cảm giác ngượng ngùng vì sự lạc lõng.

"Không phải tôi muốn làm nổi hay thích chơi trội mà chỉ vì tôi không đọc kỹ thư mời của chủ nhân dạ tiệc. Khi đến nơi, biết rằng khách tham dự phải diện đồ đen còn mình lại mặc váy màu, tôi ngượng chín mặt. Tôi đã xin lỗi anh Minh Khang - chị Thúy Hạnh để không bị hiểu nhầm là mình không tôn trọng ý nghĩa của buổi tiệc", Trang Trần chia sẻ.

Từ vụ việc này, người mẫu Hà Nội cho biết, cô rút ra bài học phải hết sức thận trọng trong văn hóa ăn mặc. "Việc ăn mặc thế nào là chuyện riêng của mỗi người. Nhưng là nghệ sĩ, khi xuất hiện trước công chúng, không thể vin vào sở thích, gu riêng mà có những biểu hiện không phù hợp với hoàn cảnh, môi trường xung quanh", Trang Trần nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm