| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ múa Linh Nga: 'Gia đình hãnh diện vì Đặng Văn Lâm'

Chủ Nhật 16/12/2018 , 19:22 (GMT+7)

Chị họ của thủ thành đội tuyển quốc gia xúc động khi em mình vượt qua nhiều thử thách, từ Nga về Việt Nam để cống hiến cho đất nước. 

Đặng Văn Lâm là một trong những cái tên gây "sốt" sau khi đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch giải AFF. Hình ảnh chàng thủ môn gốc Nga ôm cầu môn khóc sau trận đấu quả cảm khiến nhiều khán giả cảm động.

Tối 15/12, trên trang cá nhân, "chim công làng múa" cũng chia sẻ niềm tự hào về em họ: "Vừa vui, vừa sợ em bị đau, vừa hãnh diện và hồi hộp. Sau bao nhiêu năm vất vả thì đến hôm nay, em đã chiến thắng. Bố Sơn, bố Hùng là người hạnh phúc nhất. Sự lựa chọn trở về quê hương của em là đúng. Thành công hôm nay của em là máu và nước mắt, khi em cứ bền bỉ, âm thầm tập luyện suốt bao năm qua".

Linh Nga (trái) và Văn Lâm (phải) trong những lần họp mặt gia đình. 

Cô chia sẻ cả gia đình - ở Hà Nội, Sài Gòn và Nga - đều khóc vì hạnh phúc với chiến công của Văn Lâm và đội tuyển. Linh Nga cho biết em họ mình có tình yêu sâu đậm đối với Việt Nam. Anh từ Nga trở về quê hương, mong muốn cống hiến cho bóng đá nước nhà. "Em tôi là Lâm Ta chứ không phải Lâm Tây đâu", Linh Nga viết. Thủ thành Việt Nam thường được người hâm mộ gọi với biệt danh "Lâm Tây".

Linh Nga và Đặng Văn Lâm có mối quan hệ rất gắn bó. Bố Đặng Văn Lâm là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, có anh em song sinh là NSND Đặng Hùng (bố của Linh Nga). Đặng Văn Lâm từng chia sẻ ngoài mẹ và em gái, Linh Nga là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Diễn viên múa luôn tận tình chăm sóc, đưa ra những lời khuyên cho Lâm "Tây". Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu muốn mời anh làm người mẫu, đại sứ hình ảnh nhưng Linh Nga đều khuyên em trai từ chối để tập trung cho công việc trước.

Cả gia đình theo nghiệp múa nhưng Văn Lâm lại theo đuổi trái bóng tròn.

Trong mắt gia đình, Văn Lâm là người sống tình cảm. Ngay khi nhận quyết định triệu tập vào đội tuyển quốc gia năm 2016, anh đã gọi điện cho gia đình tại Nga để báo tin vui. NSND Đặng Hùng chia sẻ Văn Lâm được bố Sơn nuôi dưỡng bên Nga, cho ăn cơm, phở, nem, bún chả... Những món ăn Việt đã khơi dậy tình cảm của anh với quê hương. Từ khi về Việt Nam thi đấu, anh được NSND Đặng Hùng chăm sóc. Đặng Văn Lâm gọi bố của Linh Nga là "bố Hùng".

Sau trận thắng của cháu ruột và toàn đội, bố Linh Nga nói: "Ở tuổi 60, hôm nay, lần đầu tiên bố mới được có mặt tại sân Mỹ Đình theo lời mời của con. Hôm nay con đã rất xuất sắc. Con không bao giờ được quên những gì đã làm nên chiến thắng của con ngày hôm nay nhé! Con luôn là Đặng Văn Lâm bé bỏng đáng yêu của gia đình ta. Bố luôn yêu con".

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm