| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ ngược xuôi làm từ thiện

Thứ Năm 20/05/2010 , 10:01 (GMT+7)

Tấm lòng của nghệ sĩ là có thật. Sức ảnh hưởng của nghệ sĩ cũng có thật. Tuy nhiên, nhìn một cách thấu đáo sẽ dễ dàng nhận ra hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ còn rất nhiều hạn chế.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ trả lời phỏng vấn về chiến dịch phẫu thuật nụ cười!

Sự kiện diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quỹ từ thiện quốc tế Sheen Hok tại Việt Nam có thể xem như một cột mốc về sự thâm nhập sâu rộng của giới nghệ sĩ vào các hoạt động từ thiện.

Ngay trong buổi tiệc ra mắt vào tối 15/5 tại Hà Nội, những tặng phẩm của quỹ từ thiện này đã thu được hơn 2 tỷ đồng. Điều ấy ít nhiều chứng minh rằng, dựa vào tên tuổi và nỗ lực cá nhân, giới nghệ sĩ cũng gắn kết được những tấm lòng hảo tâm và thiết kế một kênh hoạt động xã hội hỗ trợ tích cực giúp cộng đồng xoa dịu những mảnh đời bất hạnh.

Tuy nhiên, để có được một Quỹ từ thiện qui mô như Sheen Hok không phải đơn giản. Hầu hết nghệ sĩ đều hoạt động từ thiện theo kiểu nhỏ lẻ. Được nhiều người biết đến như Hoa hậu Mai Phương Thúy hay ca sĩ Mỹ Tâm cũng chỉ đi thăm và tặng quà một cách không thường xuyên và đầy ngẫu hứng. Phần lớn nghệ sĩ có nhã ý chia sẻ với những thân phận kém may mắn đều chọn hình thức tham gia cùng các chương trình vận động tương thân tương ái của các đoàn thể hoặc tổ chức. Dù chưa có một thống kê đầy đủ nào, nhưng không khó khăn gì để nhìn thấy những đóng góp của giới nghệ sĩ vào công tác vì người nghèo suốt mấy năm qua.

Tấm lòng của nghệ sĩ là có thật. Sức ảnh hưởng của nghệ sĩ cũng có thật. Tuy nhiên, nhìn một cách thấu đáo sẽ dễ dàng nhận ra hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ còn rất nhiều hạn chế. Nguyên nhân chính là chưa có mô hình thuyết phục để các nghệ sĩ làm theo. Nhiều nghệ sĩ chưa hình dung được quỹ từ thiện cần phải thực hiện bài bản như thế nào, phải kiểm toán như thế nào, phải sàng lọc đối tượng giúp đỡ như thế nào, thậm chí phải cân bằng tài chính như thế nào. Vì vậy, nhiều hoạt động từ thiện của nghệ sĩ rơi vào hoàn cảnh đầu voi đuôi chuột. Và đôi khi, do không tính toán cặn kẽ, số tiền dự kiến dành cho hoạt động từ thiện của nghệ sĩ đã vét sạch, mà vẫn thiếu trướt hụt sau.

Ví dụ, nghệ sĩ Thúy Nga đã bán đấu tranh ba bức ảnh chân dung có đề thơ của mình trong ngày cưới, thu được 120 triệu. Nghệ sĩ Thúy Nga bỏ ra thêm 180 triệu. Khi mang 300 triệu về một địa phương tặng quà cho đồng bào khó khăn, nữ danh hài đã bật khóc nức nở vì… những người đến sau phải ra về tay không!

Để những hoạt động từ thiện của nghệ sĩ được suôn sẻ hơn, thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần xây dựng những tổ chức tư vấn chuyên nghiệp cũng như những văn bản pháp lý phù hợp. Đông tay thì vỗ nên kêu, đông nghệ sĩ tham gia thì hoạt động từ thiện chắc chắn rộng rãi hơn, mang lại lợi ích cụ thể hơn!

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm