| Hotline: 0983.970.780

Nghe tòa tuyên tử hình, sát thủ giết 5 người vẫn mỉm cười

Thứ Hai 09/07/2018 , 15:40 (GMT+7)

Ngày 9/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) về 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

15-24-02_nh_1
Bị cáo Nguyễn Hữu Tình được dẫn giải tới toà sáng 9/7/2018

Nạn nhân là vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), Mai Thị Hồng (37 tuổi) và 3 con nhỏ.

Sát thủ Nguyễn Hữu Tình đến toà với vẻ mặt lạnh lùng, không tỏ ra lo lắng, sợ hãi, bình tĩnh trả lời rành rọt các câu hỏi của toà. Thậm chí, suốt quá trình diễn ra phiên toà, đôi lúc bị cáo Tình còn mỉm cười khi phóng viên chĩa ống kính về mình. Thái độ của Tình khiến không ít người dự toà phải rùng mình ghê sợ.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2009, Tình được vợ chồng ông Chinh nhận Nguyễn Hữu Tình vào làm thuê tại xưởng gia công inox của gia đình với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Do Tình ham chơi game và nhậu nhẹt say xỉn, làm việc kém hiệu quả, chị Hồng góp ý, la mắng nhiều lần nhưng Tình không sửa đổi nên định cho Tình nghỉ việc.

Vào đầu tháng 2/2018, các công nhân khác tại xưởng đã nghỉ về quê ăn Tết Nguyên đán Mậu tuất, chỉ còn Tình ở lại với gia đình chủ. Tối 12/2 (27 Tết), Tình nghe vợ chồng ông Chinh nói với nhau về việc Tình lười biếng, định qua tết cho Tình nghỉ việc nên hắn tức giận, nảy sinh ý định giết gia chủ.

15-24-02_nh_3
Ngay cả khi nghe Toà tuyên mức án cao nhất, Nguyễn Hữu Tình vãn tỏ ra bình thản

Rạng sáng ngày 13/2 (28 Tết), Tình vô tình làm rơi viên bi sắt cầm trên tay xuống sàn, gây tiếng động lớn khiến chị Hồng thức giấc, đi ra khỏi phòng ngủ và mắng Tình. Tình tức giận rút con dao xếp (mua sẵn trước đó để phòng thân) xông đến đâm 2 nhát vào ngực trái bà Hồng, khiến bà gục tại chỗ. Nghe thấy tiếng vợ la hét, ông Chinh giật mình thức giấc, chạy ra thì Tình xông đến đâm tới tấp. Sau đó, nhằm bịt đầu mối, Tình tiếp tục sát hại cả 3 đứa trẻ (bé trai 13 tuổi, 2 bé gái 11 và 6 tuổi) là con nhỏ của vợ chồng nạn nhân đang ngủ trong phòng...

TAND TP.HCM đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Hữu Tình về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 198 triệu đồng chi phí mai táng cho gia đình.

15-24-02_nh_5
Thậm chí, suốt quá trình diễn ra phiên toà, bị cáo thỉnh thoảng còn mỉm cười

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm