| Hotline: 0983.970.780

Nghi án trốn tuyển của Dương Hồng Sơn

Thứ Tư 06/06/2012 , 10:15 (GMT+7)

Thủ thành CLB Hà Nội T&T thêm một lần nữa trở thành tâm điểm của những lời bàn tán khi “dính” chất thương vào phút cuối trước ngày lên tập trung cùng ĐTQG.

Thủ thành CLB Hà Nội T&T thêm một lần nữa trở thành tâm điểm của những lời bàn tán khi “dính” chất thương vào phút cuối trước ngày lên tập trung cùng ĐTQG. Thông tin từ CLB Hà Nội T&T và đội tuyển đều cho biết Hồng Sơn bị chấn thương thật.

Trong một tình huống bắt bóng ở trận đấu giữa Hà Nội T&T với SHB.Đà Nẵng, Hồng Sơn đã bị đau và buộc phải rời sân. Trong buổi triệu tập đầu tiên của ĐTVN chuẩn bị cho hai trận giao hữu ở Trung Quốc vào ngày 4/6 vừa qua, Hồng Sơn đã có mặt tại điểm tập trung là Khách sạn La Thành (Hà Nội).

Mặc dù vậy, HLV Phan Thanh Hùng sau đó đã cho Hồng Sơn trở về CLB và triệu tập thủ môn Thanh Bình thay thế. Bác sỹ ĐTVN và CLB Hà Nội T&T đều khẳng định, Hồng Sơn bị chấn thương nên không thể góp mặt cùng ĐTVN.

Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu trong quá khứ, thủ thành CLB Hà Nội T&T không từng rút lui khỏi ĐTVN vì lý do rất lãng nhách: mất hộ chiếu. Trước trận đấu với Lebannon trong khuôn khổ vòng loại Asian cup 2011 (VN cầm chắc khả năng bị loại), Hồng Sơn bất ngờ thông báo bị mất hộ chiếu. Hồng Sơn cho biết có thể do để hộ chiếu trong ô tô, nhưng không đóng cửa nên đã bị kẻ gian lấy. Sát ngày ĐTVN lên đường, Hồng Sơn thông báo cho Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã tìm lại được hộ chiếu và muốn cùng ĐTVN lên đường. Dĩ nhiên thời gian lúc đó không còn kịp. Điều ngạc nhiên là sau khi bị truy vấn, cựu thủ môn CLB SLNA lại cho rằng, ông Lân Trung “nghe nhầm”, chứ bản thân vẫn chưa tìm thấy hộ chiếu bị mất. Ông Lân Trung khi ấy đã nổi nóng và tuyên bố, sẽ “làm rõ trắng đen”. Vụ việc sau đó bị “chìm xuồng”, tuy nhiên đa số ý kiến đều tin rằng Hồng Sơn cố tình “trốn tuyển” bởi chuyến du đấu Lebannon không đem lại lợi lộc gì. Câu chuyện “mất hộ chiếu” của Hồng Sơn trở thành một đề tài được nhắc đến thường trực mỗi khi có trường hợp cầu thủ nào đó nại lý do để không lên tập trung cùng ĐTQG.

Thực tế, không chỉ Hồng Sơn, bóng đá VN từng chứng kiến rất nhiều trường hợp cầu thủ rút lui khỏi ĐTQG. Tất cả đều là những cầu thủ đã thành danh và đa số rơi vào những giải đấu hoặc trận đấu được dự đoán không thành công với VN.

Khi còn dẫn dắt ĐTVN, HLV H.Calisto từng không ít lần rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trước thềm AFF cup 2008, ông Calisto từng hai lần thất bại khi thuyết phục không thành công thủ môn Thế Anh và trung vệ Huy Hoàng thay đổi ý định xin rút lui. Cả hai đều là những cựu cầu thủ SLNA. Trong khi Huy Hoàng nại lý do chấn thương bàn chân chưa khỏi thì Thế Anh khẳng định, muốn về nhà vì…con ốm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tỏ ra rất sốc trước lý do này và tuyên bố, sẽ không bao giờ triệu tập trở lại thủ thành gốc Nghệ. Với Huy Hoàng, AFF cup 2010 trung vệ CLB SLNA vẫn được HLV Calisto triệu tập trở lại nhưng thi đấu không thực sự thành công.

Chính vì những câu chuyện trong quá khứ nên khi Hồng Sơn rút lui ở đợt tập trung vừa qua, dù thông tin từ ĐTQG và CLB Hà Nội T&T đều khẳng định Hồng Sơn bị đau thật, thủ môn CLB Hà Nội T&T vẫn bị không ít người nghi ngờ. Nhiều người còn cho rằng, vì HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt Hà Nội T&T nên đã có phần ưu ái với học trò và cũng là để giữ quân cho đội nhà.

Theo kế hoạch, ngày 6/6 tới đây ĐTVN sẽ lên đường sang Trung Quốc. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có hai trận giao hữu vào các ngày 8 và 10/6.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm