| Hotline: 0983.970.780

Nghi cháu quan hệ bất chính với vợ, chủ tịch xã đi đánh ghen

Chủ Nhật 22/10/2017 , 10:28 (GMT+7)

Cho rằng anh T. nhắn tin bất chính vợ mình, ông Khánh đã chở vợ đến hồ nuôi tôm nơi anh T. đang làm việc để làm rõ vấn đề và đã hành hung anh này trong đêm khuya.

Khu vực hồ tôm nơi xẩy ra vụ việc Chủ tịch xã đánh ghen

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 14/10, tại trang trại nuôi tôm của ông Nguyễn Viết Từ, đóng tại thôn Hải Thế, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, TT- Huế, nạn nhân là anh H. Q. T. (32 tuổi, trú thôn Hải Thành, xã Phong Hải, huyện Phong Điền).

Vào thời điểm trên, anh T. cùng một số người công nhân làm việc tại hồ tôm ông Nguyễn Viết Từ đang nằm ngủ trong căn nhà ở trại tôm thì ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải (Phong Điền) bất ngờ đến tìm anh T. ông đã đến giường nơi anh T. đang ngủ đánh liên tiếp vào mặt anh này.

Anh H. Q. T. kể lại sự việc mình bị hành hung

Theo những nhân chứng có mặt lúc đó cho biết, không chỉ đánh anh T. trong nhà mà ông Khánh tiếp tục lôi anh này ra ngoài tiếp tục hành hung. Vợ ông Khánh là bà H.T.L cũng bị ông đánh khi đến can ngăn. Toàn bộ hành vi của ông Khánh đã bị camera an ninh tại ngôi nhà ghi lại và sự việc chỉ dừng lại khi được những người xung quanh quyết liệt cản ngăn.

“Sau 3 ngày xảy ra sự việc, ông Khánh cũng đã trực tiếp điện thoại cho tôi và có lời xin lỗi.” anh T cho biết.

Về việc này, ông Phan Khánh xác nhận là đã có đánh anh T. vào tối ngày 14/10. Nguyên nhân là do anh T. nhắn tin bất chính với vợ ông. Ông đã điện thoại và khuyên ngăn nhưng anh này đã xúc phạm ông và trong khi bức xúc ông đã gây nên sự việc nói trên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.