| Hotline: 0983.970.780

Nghi hương 305, giống lúa lai ưu việt

Thứ Hai 28/11/2011 , 10:01 (GMT+7)

Một trong những giống lúa lai đạt cả năng suất lẫn chất lượng, đó là giống Nghi hương 305.

Giống lúa lai Nghi hương 305 đạt trên 80 tạ/ha tại Thanh Hóa

Khi sản lượng lúa lai hàng năm đã đạt mức cao và ổn định đòi hỏi nhu cầu gạo chất lượng ngày càng cao. Một trong những giống lúa lai đạt cả năng suất lẫn chất lượng, đó là giống Nghi hương 305.

Ưu điểm đầu tiên là chất lượng cơm của giống Nghi hương 305. Được lai tạo từ dòng mẹ Nghi hương 1A, giống có chất lượng cơm dẻo song không quá dính, mùi thơm nhẹ, khẩu vị đậm không có cảm giác nhanh ngấy, giá trị dinh dưỡng cao. Một số người dân có kinh nghiệm chế biến gạo chất lượng chia sẻ rằng khi gặt không nên để lúa quá chín, chỉ cần chín đến độ 80% là gặt. Như vậy cơm sẽ có mùi thơm hơn, phơi thóc lúc nắng chiều hoặc phơi trong hiên nhà sẽ giữ được dinh dưỡng trong hạt gạo, cơm đậm hơn. Một số người dân các tỉnh Tây Bắc thì đánh giá Nghi hương 305 có chất lượng gạo tương đương với các giống lúa thuần đặc sản mà họ đang trồng.

Ưu điểm thứ hai là thời gian sinh trưởng của giống. Gần đây hiện tượng thời tiết thay đổi bất thường như rét đậm rét hại vụ ĐX, mưa lũ vụ mùa gây thiệt hại. Nhu cầu giống lúa ngắn ngày cho điều chỉnh cơ cấu thời vụ tránh thiên tai ở một số tỉnh là rất cần thiết. Với tổng thời gian sinh trưởng 125-128 ngày ở vụ ĐX, dưới 110 ngày ở vụ mùa, Nghi hương 305 là một trong những giống thích hợp để tránh rét, tránh lũ hoặc cơ cấu 3 vụ của các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Ưu điểm thứ ba là tính chống chịu và khả năng thích ứng rộng. Từ vụ xuân 2007, khi được đưa vào Việt Nam làm khảo nghiệm và sản xuất thử (lấy giống Nhị ưu 838 làm đối chứng) tại các vùng sinh thái từ Nam Trung bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ra các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái… ở cùng điều kiện thời tiết, chế độ chăm bón như nhau, giống Nghi hương 305 biểu hiện chống chịu rét, hạn và sâu bệnh không thua kém giống đối chứng, thích ứng và ổn định so với giống đối chứng thể hiện ở năng suất thực thu tương đương, có điểm còn cao hơn giống đối chứng. Ngoài ra còn một số các đặc tính tốt khác như sinh trưởng rất khỏe, đẻ nhánh tập trung, cứng cây, bộ lá gọn, lá đòng nhỏ và đứng.

Chỉ có điều giá giống Nghi hương 305 khá cao. Ông Trần Chí Bình, Giám đốc Văn phòng đại diện Cty Giống cây trồng kỹ thuật cao Long Bình Tứ Xuyên (tại Hà Khẩu, Trung Quốc), đại diện nhà sản xuất giống Nghi hương 305 chia sẻ: Sở dĩ giá giống cao là do năng suất F1 của Nghi hương 305 chỉ được 1,8 đến 2 tấn/ha, thấp hơn nhiều so với giống Nhị ưu 838 (3,5 tấn/ha). Nguyên nhân do hạt phấn của dòng bố (R 305) to và không nhiều. Khi tung phấn ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng nhận phấn của dòng mẹ. Nông dân Trung Quốc hầu như không muốn sản xuất hạt giống F1. Nếu có đặt làm thì yêu cầu phải thu mua với giá rất cao để bù năng suất.

Về giá trị kinh tế mang lại từ việc gieo trồng giống Nghi hương 305. Hiện nay trên thị trường gạo, giá thu mua lúa thương phẩm Bắc thơm số 7 vẫn ở mức cao hơn tất cả các giống lúa khác đang được cấy đại trà. Vì chưa mở rộng diện tích gieo trồng giống Nghi hương 305 tại VN nên chỉ có một số thương lái biết đến chất lượng gạo của giống này.

Do Nghi hương là giống lúa lai có gạo ngon nên họ chấp nhận thu mua với giá tương đương giống Bắc thơm số 7 (cao hơn Nhị ưu 838 từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng/kg thóc). Như vậy nếu cấy giống Nghi hương 305 bán ra sẽ được lời hơn so với Nhị ưu 838 từ 550.000-600.000 đồng/sào Bắc bộ và 750.000-800.000 đồng/sào Trung bộ (năng suất tính tương đương với Nhị ưu 838), trong khi phải đầu tư thêm tiền giống chỉ bằng 10% lợi nhuận gia tăng. Nếu được quy vùng sản xuất lúa hàng hóa thì nông dân sẽ có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập.

Hiện nay giống lúa Nghi hương 305 được Cty TNHH Phát triển Nông nghiệp Trường Giang nhập khẩu và giao cho Cty TNHH Phát triển công nghệ nông nghiệp Hùng Thịnh phân phối. 

Quý vị có thể liên lạc với Cty TNHH Phát triển công nghệ nông nghiệp Hùng Thịnh. Địa chỉ: Lô B1-1 Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 037. 3852804. Hoặc Cty TNHH Phát triển nông nghiệp Trường Giang. Địa chỉ: Tổ 1, Khu 1A, Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0904.225181

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giống lúa TBR97 chinh phục 'chảo lửa’ Krông Pa

GIA LAI Giống lúa TBR97 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân và chính quyền địa phương khi lần đầu tiên xuất hiện ở ‘chảo lửa’ Krông Pa.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.