| Hotline: 0983.970.780

Nghi ngờ đốt vàng mã làm cháy rừng

Thứ Tư 14/08/2019 , 16:28 (GMT+7)

Trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa xảy ra 1 vụ cháy rừng, nguyên nhân có thể do sự bất cẩn của người dân trong lúc đốt hàng mã.

Hiện trường vụ cháy

Vụ việc nói trên xảy ra vào lúc 10h30 ngày 14/8 tại khu vực rừng bạch đàn thuộc khối 1 phường Nghi Tân – thị xã Cửa Lò.

Theo bà Nguyễn Thị Minh - một người dân sống gần hiện trường xảy cháy, vào khoảng thời gian nói trên bà phát hiện đám cháy nhỏ, do thời tiết nắng nóng, kết hợp với gió thổi mạnh nên chỉ trong chốc lát đã lan rộng ra nhiều diện tích rừng phía sau nhà. Trước tình hình trên, bà Minh đã thông báo cho lực lượng công an phường xử lý.

Theo bà Minh, gần hiện trường vụ cháy có một số ngôi mộ. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc người dân bất cẩn khi thắp hương và đốt hàng mã khi viếng mộ trong ngày rằm.

Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc đốt vàng mã khi thăm viếng mộ gần đó.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC cùng chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng lên núi dập lửa. Ghi nhận đến 13h cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất