| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn cô gái trẻ tử vong khi tham gia 'bão đêm'

Thứ Hai 18/06/2018 , 15:47 (GMT+7)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của cô gái 16 tuổi, có nghi vấn cô gái trẻ này đã tử nạn khi tham gia “bão đêm”.

Nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h20 sáng ngày 18/6, trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng đoạn gần với bưu điện Hà Nội, thuộc quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân nhìn thấy hai cô gái trẻ điều khiển chiếc xe máy mang nhãn hiệu Lead BKS: 29B1-13xxx đang tham gia đua tốc độ cùng với khoảng chục xe máy khác xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Do không chủ được tốc độ nên chiếc xe của hai cô gái đã va chạm với một chiếc xe trong đoàn đua rồi đâm vào vỉa hè đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, ngay đối diện hồ Hoàn Kiếm.

Hậu quả khiến cả hai cô gái ngã văng ra khỏi xe, một trong hai đập đầu mạnh xuống đường, chảy nhiều máu và tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là Phạm Thị H.T. (16 tuổi, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), còn Lê C.N. (17 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân báo cáo vụ việc Công an quận Hoàn Kiếm và nhanh chóng đưa nạn nhân Lê C.N. vào bệnh viện. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất