| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn cơ sở sát hạch lái xe cấu kết 'người ngoài' trấn lột tiền học viên

Thứ Tư 23/05/2018 , 19:45 (GMT+7)

Sáng 23/5, tiếp xúc với báo NNVN, nhiều học viên ở huyện U Minh trình bày bức xúc: “Vào ngày 23/4/2018, chúng tôi có đến Cty TNHH MTV Đào tạo sát hạch Vĩnh Hòa (trụ sở tại ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để nộp hồ sơ thi bằng lái xe.

“Tại đây, tôi có gặp người đàn ông tên Kiên (chưa rõ họ) và được người này dẫn đi nộp hồ sơ sát hạch. Sau đó, tôi có đóng cho ông này 450 ngàn đồng (tiền nộp hồ sơ) và 20 ngàn đồng tiền mua quyển sổ học luật. Đồng thời, phải đóng phí thuê xe ôm đi lại nộp hồ sơ (một chuyến) là 100 ngàn đồng/người”, chị K. (giấu tên) cho biết.

14-14-13_don_phn_nh_duoc_nguoi_dn_gui_den_ngnh_chuc_nng
14-14-13_don_phn_nh_duoc_nguoi_dn_gui_den_ngnh_chuc_nng_1
Đơn phản ánh được người dân gửi đến ngành chức năng

Được biết, theo thỏa thuận giữa hai bên thì đến ngày thi, các học viên tự vào phòng để thi lý thuyết, đến khi thi thực hành (nếu đậu) thì những học viên này phải đóng thêm 135 ngàn đồng cho cơ sở thi.

“Việc đóng 135 ngàn đồng là đúng luật, tôi chấp nhận. Khi biết tôi thi đậu thì bên nhân viên bưu điện Cái Nước có hỏi tôi có muốn gửi giấy phép về địa phương không, nếu có thì đóng thêm 25 ngàn tiền phí vận chuyển về bưu điện huyện U Minh khi nào có thì sẽ nhận được”, chị B. nói.

Tuy nhiên, theo nhiều học viên, đến thời hạn nhận bằng lái, họ đến bưu điện huyện U Minh để nhận nhưng không có. Thắc mắc, nên họ có gọi điện đến bưu điện huyện Cái Nước để hỏi thực hư thì nhân viên bưu điện nói rằng ông Kiên đã nhận rồi.

“Khi đó, người đàn ông này chủ động liên lạc với chúng tôi yêu cầu đóng thêm 450 ngàn đồng thì mới đưa bằng lái. Chúng tôi không đồng tình với yêu cầu của ông Kiên. Vì cho rằng, ông này không liên quan gì đến việc thi sát hạch lấy bằng lái của tôi. Tuy nhiên, ông Kiên nói, nếu không đóng thì ông sẽ kiện ra xã Nguyễn Phích. Đồng thời, có hăm dọa chém, giết khiến cho chúng tôi rất hoang mang” chị B. lo sợ.

Liên quan đến vấn đề trên, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, được ông cho biết: “Thông tin phản ánh của người dân tôi vừa nắm sáng nay (23/5). Hiện tôi đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Nếu sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, quyết không bao che, dung túng đối với những trường hợp vi phạm pháp luật”.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm