| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 05/07/2018 , 06:20 (GMT+7)

06:20 - 05/07/2018

Nghịch lý chống ngập nước, lại ... ngập rác thải!

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng tiết lộ "có những con rạch rác nhiều tới mức người đi bộ qua được…".

Trong chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do Hội đồng Nhân dân TPHCM phối hợp với Đài truyền hình TPHCM tổ chức định kỳ mỗi tháng, chủ đề “Ngập nước tại TPHCM – Nguyên nhân và giải pháp” phát sóng trực tiếp sáng 1/7/2018 đã khiến nhiều người xúc động bởi tâm sự của người công nhân vệ sinh khi gặp phải hàng trăm loại rác thải trong cống thoát nước. Đã có không ít giải pháp xử lý rác thải được triển khai một cách tốn kém và qui mô, nhưng trên thực tế thì rác thải vẫn đổ bừa tràn lan bởi sự kém ý thức văn minh của một bộ phận cư dân đô thị!

Là công nhân của Công ty TNHH thoát nước TPHCM, trong công việc thường ngày, anh Ngô Chí Hùng phải đối mặt với những điều tồi tệ mà không phải ai cũng tưởng tượng được: "Có những hôm lần mò trong cống đạp phải kim tiêm, vật kim loại tứa máu, đau đến thấu tim. Rồi có khi đang loay hoay đưa rác ra ngoài thì nước thải của các nhà vệ sinh xối thẳng vào đầu… Nhưng vì công việc tui tôi cắn răng mà chịu!”. Không thể che giấu sự xúc động khi được bộc bạch nỗi niềm không dễ kể ra, anh Ngô Chí Hùng tha thiết: “Mong sao bà con mình để rác đúng nơi đúng chỗ, đừng xả hết xuống cống nữa".

Cái cống thoát nước không phải nơi chứa rác thải. Thế nhưng, rác thải vẫn được dồn xuống cống thoát nước, như một chọn lựa của lối sống ích kỷ và tùy tiện Những người công nhân như anh Ngô Chí Hùng hoàn toàn lãnh đủ hậu quả của vấn nạn này. Vì vậy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM nghẹn ngào sau những bộc bạch của anh công nhân Ngô Chí Hùng: "Việc để rác đúng nơi đúng chỗ không chỉ góp phần giảm ngập, làm cho thành phố xanh, sạch hơn. Giải pháp này không phải tốn tiền nhưng thời gian qua, chính quyền thành phố, mặt trận các đoàn thể chưa làm tốt vấn đề này. Thay mặt chính quyền TP.HCM, tôi xin lỗi về những vất vả, nguy hiểm mà công nhân thoát nước như anh Hùng phải đối mặt".

Chống ngập nước mà lại gặp trở ngại bởi rác thải, thì nghịch lý quá. Bằng góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - phó giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM phân tích, dù cống thoát nước có làm thêm bao nhiêu, to cỡ nào nhưng rác cứ bít các miệng hố ga thu nước thì nước không thoát được. Ngỡ ngàng hơn, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng tiết lộ "có những con rạch rác nhiều tới mức người đi bộ qua được…". Ở một đô thị lớn nhất Việt Nam, mà tình trạng trực tiếp hủy hoại môi trường vẫn tồn tại, thì lòng tự trọng của mỗi cư dân đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Mỗi khi mưa lớn, ngành thoát nước phải huy động hàng trăm người đi vớt, dọn rác tại các miệng cống thu nước, nhưng không thể nào bố trí đủ lực lượng tại hàng chục ngàn miệng cống trên khắp các tuyến đường hiện nay. Vì vậy, hiện tượng “phố bỗng thành dòng sông uốn quanh” có sự góp tay vô tình và cố ý của chính những người dân!

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm