| Hotline: 0983.970.780

Nghịch lý trong việc thu hồi và giao đất trong Khu công nghiệp Phú Tài

Thứ Tư 24/10/2018 , 07:30 (GMT+7)

 Năm 2016, tỉnh Bình Định thông báo chấm dứt việc san lấp, tận thu đá tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà nằm trên địa bàn phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) của 1 số doanh nghiệp (DN) nhằm thu hồi đất để trồng cây xanh, phục hồi môi trường.

Vậy nhưng cũng trong thời gian này, tỉnh lại chấp thuận cho Cty TNHH Nông Trại Xanh - KCN Phú Tài (viết tắt Cty Nông trại Xanh) mở rộng diện tích mặt bằng về phía Đông núi Hòn Chà, đây lại là đất quy hoạch cây xanh, nâng tổng diện tích mặt bằng nhà máy SX viên nén của Cty lên 31.282,2m2. Lợi dụng san lấp mặt bằng, Cty Nông Trại Xanh đã thoải mái khai thác đá trái phép khiến dư luận bức xúc.
 

Đất cấp 50 năm, mới 2 năm đã thu hồi

Hai năm trước, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 4654 ngày 17/10/2016, thông báo chấm dứt việc san lấp, tận thu đá tại phía Đông núi Hòn Chà đối với 3 DN là Cty TNHH Xuân Nguyên, DNTN Thiên Phú và Cty CP Đá granite Phú Minh Trọng trên diện tích mở rộng nhà máy của các DN, thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

09-56-40_2
Cty Nông Trại Xanh vẫn ngang nhiên khai thác đá trái phép bất chấp yêu cầu của ngành chức năng (ảnh chụp ngày 18/10/2018)

Sự việc đã đẩy DNTN Thiên Phú vào đường cùng. Bởi chỉ mới 2 năm trước (năm 2014), UBND tỉnh Bình Định ban hành QĐ số 428/QĐ-CTUBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho DNTN Thiên Phú mở rộng nhà máy chế biến đá với diện tích 2ha về phía Tây Nam núi Hòn Chà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 50 năm.

Sau đó DNTN Thiên Phú đã nộp tiền tận thu đá hơn 700 triệu đồng đồng thời tiến hành san lấp, đầu tư hàng chục tỷ đồng mua thiết bị máy móc để mở rộng quy mô SX. Ấy vậy mà mới 2 năm sau, UBND tỉnh Bình Định lại chấm dứt việc san lấp, tận thu đá trên diện tích nói trên khiến DN lâm vào cảnh long đong.

Bà Đào Thị Thử, chủ DNTN Thiên Phú, trình bày: Sau khi được các cấp phê duyệt các thủ tục pháp lý của dự án theo quy định, DN đã nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước như tiền tận thu đá, tiền thuê đất (đến năm 2016), tiền sử dụng hạ tầng KCN Phú Tài, tiền ủng hộ các khoản quỹ địa phương, phí các loại, tiền đền bù, hỗ trợ...

Đồng thời, DN đã mạnh dạn vay vốn đầu tư dự án, đến nay DN đã mua sắm thiết bị máy móc, xây dựng nhà xưởng, tổng vốn đầu tư trên 2ha khoảng trên 54 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư tính đến nay đã trên 94 tỷ đồng. Qua đó, dự án đã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, chỉ trong hai năm 2014 và 2015 nộp thuế trên 6 tỷ đồng.

“Sau khi UBND tỉnh Bình Định thông báo chấm dứt việc tận thu đá trong diện tích 2ha, DN chúng tôi thật sự chới với. Bởi, sau khi được cấp GCNQSDĐ 50 năm, tôi đã “cắm” sổ đỏ vào ngân hàng để vay vốn đầu tư, mỗi tháng phải trả đến 170 triệu đồng tiền lãi.

Nay UBND tỉnh chấm dứt việc tận thu đá, tôi chẳng biết xoay sở thế nào, đó là chưa nói đến hàng trăm công nhân mất việc. Tôi mong mỏi, nếu thu hồi lại diện tích 2ha để trồng cây xanh thì UBND tỉnh Bình Định phải bồi hoàn lại những khoản chi phí mà DN đã bỏ ra đầu tư trên diện tích ấy”, bà Thử nói.
 

Cấp đất cho DN tung hoành khai thác đá trái phép

Nghịch lý được bộc lộ khi mới đây, vào ngày 30/5/2018, ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, lại ký văn bản số 3078 đồng ý chủ trương cho chuyển đổi chức năng sử dụng đất từ đất quy hoạch cây xanh sang đất SX đối với phần diện tích 10.675m2 và bổ sung phần diện tích 13.035m2 phía Đông núi Hòn Chà vào ranh giới KCN Phú Tài với mục tiêu sử dụng là đất SX để mở rộng mặt bằng nhà máy của Cty Nông Trại Xanh.

Lợi dụng việc san lấp mặt bằng mở rộng nhà máy, Cty Nông Trại Xanh đã ngang nhiên khai thác đá trái phép bất chấp luật pháp. Một đằng, UBND tỉnh Bình Định thu hồi đất đã cấp cho các DN để phục hồi môi trường, một đằng lại cấp đất để DN hủy hoại môi trường, nghịch lý này đã khiến dư luận rất bức xúc.

Trước đó, vào năm 2016, Cty Nông Trại Xanh đã được UBND tỉnh chấp thuận cho mở rộng mặt bằng diện tích 9.086,7m2 về phía Đông núi Hòn Chà. Sau khi có được chủ trương này, Cty Nông Trại Xanh không tiến hành xây dựng mở rộng mặt bằng diện tích nhà máy SX ven nén, mà biến 9.086,7m2 đất được cấp thêm thành công trường khai thác đá với khối lượng đá rất lớn suốt 2 năm nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan thiên nhiên.

Đối với việc san lấp mặt bằng 9.086,7m2, BQL Khu Kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu Cty Nông Trại Xanh chỉ được phép san gạt tới cos nền bằng hiện trạng của nhà xưởng. Khối lượng đá thu được trong quá trình san gạt được tập kết tại vị trí phía trước mặt bằng để các ngành, đơn vị chức năng xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Cty Nông Trại Xanh không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên, mà tập kết đá trong mặt bằng và tổ chức đục, đẽo đá. Điều đáng nói là suốt 2 năm khai thác đá, Cty này không nộp bất kỳ khoản tiền thuế, phí tài nguyên khai thác khoáng sản nào. Phần diện tích này Cty cũng chưa ký hợp đồng thuê đất với Cty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

Nay, Cty Nông Trại Xanh lại được UBND tỉnh cấp thêm 23.710m2 diện tích phần mở rộng, Cty này tiếp tục khai thác đá trái phép trên diện tích được cấp thêm. Tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 16/10/2018, BQL Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xác nhận Cty Nông Trại Xanh đã thực hiện việc đào bới, khai thác đá trái phép, có dấu hiệu khoan lỗ để tách đá và vận chuyển đất, đá ra ngoài.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Cty thu dọn toàn bộ thiết bị phục vụ hoạt động khai thác đá đang để tại hiện trường, và chấm dứt ngay việc khai thác đá trái phép, dừng việc vận chuyển đất ra bên ngoài mặt bằng. Đồng thời yêu cầu Cty lập đầy đủ các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng, môi trường trước khi thực hiện tại hiện trường.

Thế nhưng khi PV NNVN có mặt tại hiện trường vào cuối tuần qua (18/10) vẫn thấy Cty Nông Trại Xanh ngang nhiên khai thác đá, bất chấp yêu cầu của ngành chức năng, gây thất thoát tài nguyên và ngân sách của Nhà nước.

 

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất