| Hotline: 0983.970.780

Nghiệp đoàn nghề cá tương trợ nhau

Thứ Ba 17/01/2012 , 10:11 (GMT+7)

Tổ chức nghiệp đoàn là đại diện hợp pháp cho người lao động nghề cá, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngư dân...

Ông Trần Minh Thống, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang trao quà Tết cho bà con tham gia nghiệp đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá phường An Hòa (TP Rạch Giá) và trao thẻ đoàn viên cho 91 ngư dân tình nguyện tham gia nghiệp đoàn.

Đây là nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên ở Kiên Giang. Tham dự buổi lễ có ông Trần Minh Thống, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Biện Văn Sáu, đại diện Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam; Trần Thị Ái Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh...Bà Trần Thị Ái Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu: Việc hình thành Nghiệp đoàn nghề cá cho người lao động trên biển theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là rất cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc với lao động trên biển hiện nay. 

Nghiệp đoàn tập hợp ngư dân làm việc trên tàu thành tổ chức công đoàn cơ sở; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật đến chủ tàu và người lao động, giúp họ hiểu biết và tự giác chấp hành. Tổ chức công đoàn cơ sở này sẽ gắn kết ngư dân, tạo sức mạnh đoàn kết, liên kết cùng đánh bắt, cùng phát triển, phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn trên biển để làm ăn, đảm bảo an toàn và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tổ chức nghiệp đoàn là đại diện hợp pháp cho người lao động nghề cá, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời giúp họ giải quyết các tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động đánh bắt… kịp thời hỗ trợ cho bà con ngư dân khi gặp rủi ro, tai nạn trên biển, đồng thời ổn định nguồn nhân lực cho mỗi chuyến ra khơi đánh bắt xa bờ.

Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có gần 900 DN với 11.845 tàu đánh bắt, trong đó có 3.508 tàu đánh bắt xa bờ, tổng công suất 1.395.477 CV, với tổng số lao động trên 82.000 người. Sau hơn 4 tháng khảo sát, tiếp xúc chủ DN và thuyền viên để tuyên truyền, vận động ngư dân tại 2 DN Thiện Trí và Huỳnh Tỷ, 2 DN đã ý thức được quyền và nghĩa vụ của ngư dân nên tự nguyện làm đơn xin gia nhập nghiệp đoàn.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động Kiên Giang đã trao quà của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao động, Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo Việt Kiên Giang đã hỗ trợ chia sẻ khó khăn với gia đình đoàn viên Nghiệp đoàn cá có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Thìn.

Nghiệp đoàn Nghề cá phường An Hòa có 91 đoàn viên trong đó Ban chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí, văn phòng được đặt tại số 66 đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa. TP Rạch Giá. Đồng chí Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường An Hòa khẳng định: "Chúng tôi hứa sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn theo Điều lệ Công đoàn quy định. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt; đoàn kết giúp đỡ nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV".

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho rằng: "Kể từ hôm nay, đoàn viên của Nghiệp đoàn nghề cá phường An Hòa ra khơi không còn đơn độc mà cùng nhau liên kết, tương trợ trên biển những lúc gặp thiên tai, góp phần phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây được xem là bước đi mạnh bạo, cần thiết bởi lâu nay ngư dân thường đơn lẻ trên biển, đơn lẻ trước thiên tai. Mong rằng Nghiệp đoàn sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh".

Theo ông Thống, ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành Nghiệp đoàn là góp phần thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các đoàn tàu, tập đoàn đánh cá xa bờ trong chiến lược phát triển biển đảo của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên vùng lãnh hải của Việt Nam.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm