| Hotline: 0983.970.780

Ngỡ ngàng vì trường Đại học cấp bằng không giống với chuyên ngành học

Thứ Tư 11/07/2018 , 06:01 (GMT+7)

Theo học chuyên ngày Văn – Báo chí, Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) nhưng đến thời điểm nhận bằng tốt nghiệp đại học, các sinh viên lại vô cùng bất ngờ khi trên tấm bằng chỉ ghi là “Cử nhân Văn học”.

Điều này khiến các sinh viên vô cùng bức xúc và cho rằng mình đã bị ngôi trường này lừa.

09-45-23_3
Bằng Đại học Duy Tân cấp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Những ngày qua, sau khi nhận bằng tốt nghiệp khóa 2014 – 2018, hàng chục sinh viên chuyên ngành Văn trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã phản ánh lên Phòng Đào tạo của trường này cùng các cơ quan báo chí trên về những thắc mắc sau khi nhận bằng tốt nghiệp Đại Học.

Sinh viên N.T.T, (chuyên ngành Văn – Báo chí, Đại học Duy Tân) cho biết, năm 2014, T. gửi hồ sơ và trúng tuyển vào chuyên ngành Văn - Báo chí của Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

“Không chỉ em mà hầu như các bạn trong lớp đều theo học ngành này vì tưởng rằng đây là ngành Văn - Báo chí. Trong cẩm nang tuyển sinh cũng như trên trang web, băng rôn quảng cáo trường đều ghi rõ là học Văn - Báo chí. Chúng em thấy thế mới theo học vì rất yêu nghề báo nhưng không ngờ đến lúc ra trường lại chỉ nhận được tấm bằng “cử nhân Văn học”, T bức xúc.

Trong khi đó, N.T.Đ (1 trong hơn 20 trường hợp sinh viên còn lại của Đại học Duy Tân) cho rằng, trước khi chọn theo học chuyên ngành nói trên Đ. Đã rất cân nhắc. Theo cẩm nang tuyển sinh của trường Đại học Duy Tân giới thiệu, Đ. biết có ngành Văn - Báo chí với mã ngành D220330, mã chuyên ngành 601 nên đã đăng ký theo học.

“Nếu biết trước là lúc ra trường sẽ được cấp bằng như thế này thì em đã không chọn. Với tấm bằng này thì chúng em sẽ rất khó xin được việc làm. Trong khi học phí ở trường này không phải là thấp”, Đ. cho biết.

09-45-23_2
Sách tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Duy Tân ghi rõ là ngành học Văn – Báo Chí

Cũng theo phản ánh của các sinh viên thì vào năm 2017, Khóa sinh viên Văn - Báo chí 2013-2017 ra trường cũng chỉ được Đại học Duy Tân cấp bằng Cử nhân Văn học. Lúc đó, lớp sinh viên đã phản ánh bức xúc và được nhà trường hứa năm sau (khóa 2014-2018) sẽ bổ sung đủ “Văn - Báo chí” vào bằng tố nghiệp. Tuy nhiên, khi lời hứa này không được thực hiện, các em đã vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến còn cho rằng, Đại học Duy Tân đã lừa đảo sinh viên.

Trao đối về sự việc trên, Võ Thanh Hải, Hiệu phó trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng cho biết, ông đã nắm được thông tin về phản ánh của sinh viên và cho rằng, các sinh viên không hiểu đúng bản chất nên đã thắc mắc chứ trường làm đúng quy định.

Theo ông Hải, “Văn-Báo chí” là chuyên ngành thuộc ngành “Văn học”. Bộ GD-ĐT quản lý ở mức ngành, còn các trường tự quyết định các chuyên ngành đào tạo. Do đó, trường mở chuyên ngành nào cũng được. Nhưng khi cấp bằng đại học thì bộ GD-ĐT quy định theo mẫu chung cho toàn hệ thống giáo dục là chỉ ghi tên ngành.

09-45-23_1
Giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Duy Tân

Bên cạnh đó, ông Hải cũng thừa nhận trường Đại học Duy Tân không được đào tạo ngành Báo chí. Ttrước đây, trường Duy Tân đào tạo ngành Văn học thuần tuý nên sinh viên theo học rất ít, sinh viên ra trường cũng khó tìm việc làm. Do đó, trường mới quyết định mở chuyên ngành Văn - Báo chí của ngành Văn học để thu hút sinh viên.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Báo chí hiện chỉ có 5 cơ sở được đào tạo bậc Đại học gồm: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP. HCM, Đại học Khoa học Huế, Đại học Đà Nẵng. Bộ cũng quy định các trường tư thục không được đào tạo ngành Báo chí.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm