| Hotline: 0983.970.780

Ngoại binh và cầu thủ trẻ

Thứ Hai 30/08/2010 , 10:42 (GMT+7)

Khi các ngoại binh xuất hiện ngày càng nhiều, liệu các cầu thủ trẻ quốc nội có điều kiện để phát triển? Câu hỏi này không chỉ ở Việt Nam, mà cả các nền bóng đá tiên tiến như Anh, Tây Ban Nha, Ý… cũng phải đau đầu.

Hiện trên các sân cỏ cả nước, số lượng ngoại binh ngày một xuất hiện nhiều. Không chỉ dừng ở vai trò cầu thủ ngoại, mà nhiều ngoại binh còn nhập tịch Việt Nam nên họ nghiễm nhiên là nội binh nhưng vẫn là những "ông Tây đá bóng".

Song không phải vì thế mà các cầu thủ trẻ bị cản trở phát triển. Bóng đá Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tạo nền móng và do đó, ngoại binh đổ vào sân cỏ Việt Nam thời điểm này sẽ có tác dụng hỗ trợ cho những cầu thủ bản địa học hỏi thêm được nhiều, hoặc ít ra, cũng là học cách thích ứng với nhiều phong cách chơi bóng khác nhau. Tác động từ họ vì thế là tích cực, nhiều hơn tiêu cực. Đơn cử như Hà Minh Tuấn ở SHB.ĐN, mới là quân U19 song đã được đôn lên đội 1, hàng ngày tập luyện cùng một chân sút cự phách như Merlo. Thế thì lợi quá còn gì.

Nhưng cũng không thể phủ nhận cứ mỗi một mùa giải đi qua, những gương mặt mới nổi lên ngày càng hiếm. Như V-League 2010 vừa qua, Nam Định là đội bóng tràn ngập cầu thủ trẻ. Chẳng phải vì đội bóng thành Nam muốn làm cách mạng mà những cựu binh đồng loạt dứt tình khi V-League 2009 kết thúc. Cho nên những Quang Thành, Anh Quang, Hữu Định, Hoa Hùng… là khá mới mẻ. Chỉ có điều, họ trẻ thì trẻ thật nhưng tài năng thì chưa hẳn vì chưa ai tạo được ấn tượng rõ rệt.

Tài năng trẻ đương nhiên không thể năm nào cũng có. Và nếu có thì cũng chỉ được trọng dụng chủ yếu ở những giải đấu tương ứng với lứa tuổi của họ. Còn khi lên đội 1 thì những tài năng trẻ vẫn bị xem là người học việc. Rõ ràng, học việc thì không bằng thợ và đó là lý do mà các ngoại binh được tin dùng hơn. Đấy chính là lý do mà người ta quan ngại rằng ngoại binh lấy đi cơ hội của cầu thủ trẻ.

Vấn đề là các cầu thủ trẻ phải chuyên cần tập luyện, tận dụng mọi cơ hội được trao để thể hiện mình. Những Hà Minh Tuấn (SHB.Đà Nẵng), Đình Tùng (Thanh Hóa), Thành Trung (HP.HN)… là minh chứng cụ thể.

Vậy thì câu chuyện ngoại binh - cầu thủ trẻ không thể đổ lỗi cho ngoại binh. Mà trước hết… "tiên trách kỷ".

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm