| Hotline: 0983.970.780

Ngoại hạng Anh: Truyền hình cáp vẫn còn... cơ hội

Thứ Tư 21/07/2010 , 09:22 (GMT+7)

K+ đang đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình, đưa giải ngoại hạng Anh đến đông đảo khán giả.

Quá nhiều trắc trở để giải ngoại hạng Anh đến với người hâm mộ Việt.
Trao đổi với Vietnam+, ông Cao Văn Liết, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (đơn vị sở hữu thương hiệu K+) cho hay, K+ đang đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình, đưa giải ngoại hạng Anh đến đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, việc khách hàng của các đơn vị truyền hình cáp có chắc chắn xem được giải ngoại hạng hay không chính là bài toán hợp tác của các doanh nghiệp mà đến nay vẫn chưa có lời giải.

- Kênh truyền hình K+ đang tạo một “cú sốc” lớn cho các tín đồ bóng đá ngoại hạng Anh khi tuyên bố là đơn vị có bản quyền phát sóng tất cả các trận đấu của giải bóng đá hấp dẫn số 1 hành tinh?

Ông Cao Văn Liết: Thật ra, vấn đề bản quyền truyền hình đã xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu. Tại thời điểm này, câu chuyện bản quyền lại rộ lên, có phần còn mạnh hơn xưa, bởi thời gian phát sóng giải ngoại hạng Anh kéo dài đến 3 năm.

Ở nước ngoài, gần như thành thông lệ, những giải bóng đá lớn như Euro, World Cup, các đài truyền hình quốc gia sẽ mua phát quảng bá. Còn các giải hàng năm như ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Italia… thì người ta phát trên truyền hình trả tiền.

Năm nay, K+, nhờ có uy tín của VTV và Canal+ nên đã  mua được bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đây là giải đấu thân thuộc với người Việt nên mọi người đều quan tâm tìm cách để có thể xem được, thành thử tạo dư luận như vừa qua.

- Người mê bóng đá tỏ ra rất bức xúc khi có thông tin cho rằng, họ sẽ không được xem bóng đá Anh trên truyền hình cáp, kỹ thuật số như mọi năm mà phải mua chảo, đầu thu của các nhà cung cấp dịch vụ. Họ cho rằng, K+ chính là yếu tố gây nên chuyện này, thưa ông?

Ông Cao Văn Liết: Thông tin trên chưa hoàn toàn chính xác. Chúng tôi có nhiều phương án để đông đảo khán giả Việt Nam được xem trực tiếp giải ngoại hạng Anh.

Cụ thể, K+ đang xúc tiến làm việc với các nhà cung cấp khác [như các đơn vị truyền hình cáp – PV] để đặt kênh có sóng giải ngoại hạng lên đường truyền của nhà cung cấp đó. Ngoài ra, K+ có 3 gói dịch vụ và chúng tôi cũng đang nghiên cứu ra thêm kênh để phát cho khán giả xem ở các gói dịch vụ khác nhau.

- Vậy việc đàm phán này diễn ra đến đâu rồi?

Ông Cao Văn Liết: Phía K+ rất muốn các bên ngồi với nhau sớm, cùng đi đến hợp tác để có thể truyền tải giải ngoại hạng Anh đến đông đảo công chúng. Đơn vị đầu tiên chúng tôi làm việc là SCTV, nhưng vì nhiều lý do khách quan, hiện đơn vị này chưa ngồi lại với K+. Ngày 21/7, chúng tôi sẽ làm việc với Truyền hình cáp Thành phố Hồ Chí Minh (HTVC) và hy vọng sẽ đi đến thỏa thuận hợp tác.

Khi đạt được bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh, chúng tôi hy vọng số thuê bao của K+ sẽ tăng, nhưng không vì thế mà K+ không cung cấp cho các đơn vị khác quyền phát sóng giải đấu này.

- Như vậy là khách hàng của một số truyền hình cáp vẫn còn cơ hội xem giải ngoại hạng Anh?

Ông Cao Văn Liết: Đúng! Tuy nhiên, việc xem được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc K+ có đàm phán thành công với các đơn vị này hay không. K+ đã sẵn sàng, còn các đối tác khác thì chúng tôi không biết.

- Ông có giải thích gì về việc K+ độc quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh ngày Chủ Nhật?

Ông Cao Văn Liết: Đây không phải ý đồ độc quyền xuất phát từ K+ mà bởi đơn vị giữ bản quyền có nhiều cách bán khác nhau.

- Nhiều khách hàng cho rằng, gói cước 250.000 đồng/tháng để có thể xem được các giải bóng đá châu Âu trên K+ là không phù hợp thu nhập người dân. Ông có sợ gói cước cao sẽ khó thu hút được khách hàng không?

Ông Cao Văn Liết: Như đã nói, chúng tôi có 3 gói dịch vụ nhắm tới nhiều đối tượng khách hàng. Trong đó, gói 250.000 đồng/tháng chính là gói tập hợp nhiều thế mạnh của K+. Tại gói này, không những có nhiều bộ phim nổi tiếng mà còn có thể thao. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những chương trình chuyên biệt vừa mang tính hiện đại, vừa mang tính truyền thống của Việt Nam, kết quả của sự hợp tác giữa VTV và Canal+.

Những chương trình tại gói này sẽ không chỉ đơn giản là đi mua bản quyền rồi phát lại mà chúng tôi sẽ tự sản xuất chương trình, đáp ứng văn hóa người Việt. Tháng 8, chúng tôi sẽ đưa một số kênh truyền hình độ nét cao vào phát sóng…

Và đương nhiên, khi đầu tư nhiều vào sản xuất, chúng tôi cũng cần cân nhắc phân khúc của người tiêu dùng ở các mức thu nhập khác nhau. Song tôi tin những ai đang sử dụng K+ và đã từng sử dụng dịch vụ của một số đơn vị khác sẽ có cái nhìn khác.

Ngoài ra, khi xem các kênh truyền hình K+, khán giả sẽ không bị làm phiền bởi các hình thức quảng cáo vì K+ sẽ không có bất kỳ chương trình quảng cáo nào trong các kênh sóng do K+ thực hiện.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi luôn quan tâm đến khách hàng có thu nhập thấp. Hiện, ban lãnh đạo K+ vẫn đang cân nhắc để bổ sung những kênh có truyền hình trực tiếp bóng đá Anh vào 2 gói bình dân còn lại.

Ngoài ra, K+ cũng thường xuyên hỗ trợ cung cấp dịch vụ miễn phí tại các vùng khó khăn  như tại các trường nội trú, biên giới, hải đảo (miễn phí đầu thu, giá cước, tivi). Thời gian tới, công việc này sẽ được phát triển rộng hơn nữa.

- Xin cảm ơn ông!

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm