| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Anh bất ngờ hủy thăm Nga vì các diễn biến ở Syria

Thứ Bảy 08/04/2017 , 19:39 (GMT+7)

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hủy thăm Nga chỉ vài giờ trước khi ông bắt đầu khởi hành tới Moscow theo kế hoạch.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Anh hôm nay thông báo Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ không thăm Nga, liên quan đến việc Mỹ đơn phương không kích một căn cứ không quân Syria ngày 7/4. Quyết định được đưa ra sau khi ông tham vấn với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về cách ứng phó với diễn biến mới, theo Telegraph.

"Các diễn biến ở Syria đã thay đổi bản chất tình hình", ông Johnson cho biết trong một thông báo. "Ưu tiên của tôi lúc này là tiếp tục liên lạc với Mỹ cùng các bên khác chuẩn bị cho cuộc gặp G7 vào ngày 10 - 11/4 để thiết lập sự ủng hộ quốc tế cho một lệnh ngừng bắn trên thực địa và tăng cường tiến trình chính trị".

Đây là lần thứ hai ông Johnson hoãn thăm Nga. Quyết định được cho là bất ngờ với phía Nga bởi Moscow ngày 7/4 thông báo họ đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ngoại trưởng Anh. Theo kế hoạch ban đầu, ông Johnson sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và rời Nga ngày 9/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng sớm 7/4 ra lệnh không kích vào căn cứ không quân Shayrat ở gần Homs, Syria. Đây là động thái đáp trả cái ông cho là "vụ tấn công rất tàn bạo" do chính phủ Syria thực hiện ngày 4/4, nghi dùng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib làm hơn 80 người chết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua họp khẩn để bàn tình hình. Cuộc họp cho thấy các thành viên Hội đồng Bảo an có quan điểm trái chiều về hành động quân sự đơn phương của Mỹ. Nga phản đối hành động quân sự đơn phương của Mỹ trong khi Anh thì ngược lại.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.