| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm châu Á-TBD

Thứ Năm 14/01/2010 , 13:03 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 13/1 nói bà sẽ hoãn chuyến thăm tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại đảo Hawaii ngày 12/1

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 13/1 nói bà sẽ hoãn chuyến thăm tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bà sẽ ở lại một căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Hawaii để tham gia điều hành các nỗ lực cứu trợ của Mỹ đối với Haiti sau trận động đất khủng khiếp xảy ra tại quốc đảo vùng Caribe này ngày 12/1.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Clinton đang trong chuyến thăm Papua New Guinea, New Zealand và Australia.

Bà Clinton cho biết một nhóm quân đội Mỹ sẽ sớm có mặt tại sân bay Port-au-prince ở thủ đô của Haiti để thiết lập một hệ thống kiểm soát không lưu nhằm đưa sân bay này hoạt động trở lại.

Bà tuyên bố Mỹ đang hành động một cách tích cực nhất có thể, quân đội Mỹ huy động toàn lực và làm bất cứ điều gì để cứu những người còn sống sót. Cựu Tổng thống Bill Clinton là đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Haiti.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã điều một tàu sân bay của Hải quân và một tàu đổ bộ lớn cùng nhiều máy bay vận tải quân sự tới Haiti để giúp giải quyết hậu của của động đất.

Hiện có khoảng 45.000 công dân Mỹ đang ở tại Haiti. Lực lượng Phòng vệ Bờ biển của Mỹ đã di dời được nhiều người Mỹ bị thương nặng.

Có ba công dân Mỹ được xác định là đã chết trong vụ động đất có thể đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng này.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất