| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Mỹ nói hành động của Trung Quốc là hung hăng

Thứ Ba 13/05/2014 , 10:12 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington và các nước quan ngại sâu sắc về hành động "hung hăng" của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đây là bình luận của quan chức cấp cao nhất chính phủ Mỹ kể từ khi căng thẳng bùng lên đầu tháng này.


Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam và người đồng cấp Mỹ John Kerry hôm qua trò chuyện tại Washington, Mỹ. Ảnh: Flickr

"Chúng tôi muốn thấy việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi muốn thấy vụ việc này được giải quyết một cách hòa bình bằng luật biển, thông qua trọng tài hay bất cứ biện pháp nào khác, nhưng không phải là đối đầu trực tiếp và hành động hung hăng", ông Kerry hôm qua nói trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington và tất cả các nước có tàu bè qua lại ở Biển Đông, biển Hoa Đông đều "quan ngại sâu sắc về hành động hung hăng này", ý chỉ động thái mới nhất của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa.

Ông Shanmugam thể hiện sự đồng tình với người đồng cấp Mỹ trong mong muốn ASEAN và Trung Quốc thống nhất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. "Chúng ta cần đạt một tình hình mà trong đó, các bên giải quyết tranh chấp và sự khác biệt theo cách tất cả đều chấp nhận được", ông Shanmugam nói.

Cuộc gặp gỡ giữa hai ngoại trưởng Mỹ - Singapore diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan 981 tại vùng thềm lục địa của Việt Nam.

Phía Việt Nam đã sử dụng lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi phạm vi chủ quyền của Việt Nam. Ít nhất 9 người trong lực lượng kiểm ngư của Việt Nam bị thương trong các cuộc đụng độ, tấn công của lực lượng Trung Quốc.

Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ, nhưng có lợi ích trong tự do thương mại và hàng hải ở Biển Đông, nơi có nhiều tuyến hàng hải nhộn nhịp giao cắt.

VnExpress

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.