| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Triều Tiên nói Trump châm ngòi chiến tranh

Thứ Năm 12/10/2017 , 07:36 (GMT+7)

Triều Tiên tố cáo Mỹ "châm ngòi chiến tranh" và cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá bằng một "cơn mưa lửa".

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với hãng tin nhà nước TASS của Nga, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết chương trình hạt nhân của nước ông đảm bảo hòa bình và an toàn trong khu vực.

"Với tuyên bố hiếu chiến và điên rồ tại Liên Hiệp Quốc, có thể nói Trump đã châm ngòi chiến tranh chống lại chúng tôi", ông Ri nói. "Chúng tôi cần trả đũa bằng một cơn mưa lửa chứ không phải bằng ngôn từ".

"Chúng tôi đã gần đến đích trong hành trình hướng đến mục tiêu cuối cùng - đạt được cân bằng sức mạnh thực sự với Mỹ", ông nói.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gần đây gia tăng không chỉ vì Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa, mà còn do những lời chỉ trích và đe nẹt gay gắt lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước. Trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, Trump đe dọa phá hủy hoàn toàn Triều Tiên, gọi nhà lãnh đạo nước này là "người tên lửa". Trong tuyên bố đáp trả, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dùng các từ "không phù hợp", "côn đồ" và "người lẩm cẩm" để mô tả ông Trump.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất