| Hotline: 0983.970.780

Ngọc Anh lớn nhưng không cũ

Thứ Ba 18/02/2014 , 10:30 (GMT+7)

Ngọc Anh nghĩ người phụ nữ nào cũng vậy, dù ở tuổi nào, đôi khi sẽ rất dịu dàng, rất trẻ thơ. Đó cũng là khát vọng được trẻ lại, được vô tư...

Cuối năm 2013, sau khi tung MV “Anh là người đầu tiên” đoạt giải thưởng "Ca sĩ được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn tại Chung kết Bài hát Việt, ca sĩ Ngọc Anh (ảnh) tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới - MV “Vì em nhớ anh”, ca khúc cũng vừa đoạt giải "Bài hát của năm" tại Bài hát Việt 2013. Ca sĩ gốc Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với PV Báo NNVN.

“Vì em nhớ anh” đã đoạt nhiều giải thưởng, cái duyên nào đưa Ngọc Anh đến với Phạm Hải Âu - người viết các ca khúc như “đo ni đóng giày” cho Ngọc Anh?

Khi Ngọc Anh thể hiện "Vì em nhớ anh" trong Bài hát Việt 2013, ca khúc đã đoạt nhiều giải thưởng tại Chung kết Bài hát Việt 2013 như: "Bài hát của năm", "Phối khí xuất sắc", "Ca sĩ được yêu thích nhất". Đây là điều Ngọc Anh hết sức vui mừng và tự hào. Ngọc Anh biết ơn các nghệ sĩ đã làm việc cùng Ngọc Anh như anh Đỗ Bảo, Tấn Minh, Anh Quân, và đặc biệt là Phạm Hải Âu.

Trước đây, Ngọc Anh đã có một giấc mơ, một người xuất hiện, sáng tác các ca khúc riêng cho mình, hợp với giọng và tâm trạng, cảm xúc của mình. Không ngờ một ngày đẹp trời, có người đã đưa Phạm Hải Âu đến cho Ngọc Anh. Đó là giấc mơ có thật. Ngọc Anh cảm thấy mình may mắn gặp được rất nhiều người đàn ông tốt trong công việc (chứ không phải trong tình yêu nhé, cười!).

Hát một ca khúc không khó nhưng để thấm cảm xúc của ca khúc đó, thăng hoa và tiết chế tình cảm của mình theo ca khúc lại là chuyện khác. Ngọc Anh đã hiểu, yêu và thể hiện ca khúc đó như thế nào để có được thành công như vậy?

Ca khúc "Vì em nhớ anh" với giai điệu đẹp, lời ca giản dị nhưng chất chứa tình yêu sâu đậm của chính Hải Âu dành cho bạn gái lâu năm. Khi hát tác phẩm này, Ngọc Anh như được thổ lộ chính nỗi lòng mình về sự khát khao, hy vọng vào một tình yêu bền vững, bởi chính Ngọc Anh từng trải qua sóng gió hôn nhân.

Khi đoạt giải tại Bài hát Việt, ca sĩ Tấn Minh, người bạn nghề thân thiết, giờ lại là “sếp” của Ngọc Anh có nói với Ngọc Anh rằng: “Em đã không còn là cô ca sĩ mới vào nghề, đưa hết tình cảm vào ca khúc, đây là ca khúc Ngọc Anh thể hiện rất nồng nàn, nhưng tình cảm lại được tiết chế vừa phải. Ca khúc thể hiện sự lớn của Ngọc Anh, lớn nhưng không cũ”. Ngọc Anh nghĩ, nhận xét đó là đủ đối với Ngọc Anh.

Ngọc Anh xuất hiện ngày càng đẹp hơn, liệu có phải là hiệu quả của việc sử dụng dao kéo?

Ngọc Anh đã tiêm để kéo dài cằm, chứ không dùng dao kéo đến bất cứ bộ phận nào trên gương mặt. Trong MV "Vì em nhớ anh", Ngọc Anh cũng nhờ ê kíp sử dụng các thủ thuật để thân hình trở nên thon gọn hơn.

Được biết, MV “Vì em nhớ anh” được ca sĩ Minh Quân đạo diễn? Sự kết hợp khá mới mẻ này có đem lại hiệu quả như Ngọc Anh mong đợi?

Vâng, ca sĩ Minh Quân chính là đạo diễn cho MV mới của Ngọc Anh, đây cũng chính là điều bất ngờ dành cho khán giả. Minh Quân là một trong những ca sĩ khá đa năng khi ngoài ca hát anh còn làm phòng thu và thậm chí tham gia viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất trong tiểu phẩm hài kịch mà anh và nhóm nghệ sĩ trẻ Hà Nội vừa thực hiện trước Tết Giáp Ngọ. Với công việc đạo diễn ca nhạc, có lẽ chưa hẳn đã xuất sắc nhưng rõ ràng Minh Quân đã nắm được cái hồn của bài hát và cái thần của Ngọc Anh để dàn dựng một MV khá ấn tượng, đẹp mắt.

Sản phẩm được quay chỉ với 32 triệu đồng nhưng lột tả được tâm hồn trẻ trung của Ngọc Anh ở thời điểm hiện tại. MV sử dụng nhiều màu sắc đối lập, sự trẻ trung, tươi mới, nhẹ nhàng. Như khán giả thấy, nào là bóng bay trắng, giá sách với những cuốn sách bìa xanh, đỏ, tím, vàng… Đây là giai đoạn Ngọc Anh thấy mình như trẻ thơ, hồn nhiên, yêu đời. Ngọc Anh nghĩ người phụ nữ nào cũng vậy, dù ở tuổi nào, đôi khi sẽ rất dịu dàng, rất trẻ thơ. Đó cũng là khát vọng được trẻ lại, được vô tư, dù đó là điều không bao giờ có được nhưng mình vẫn luôn khao khát.

Xin cám ơn Ngọc Anh!

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm