| Hotline: 0983.970.780

Ngọc Anh, Quang Dũng cười hết cỡ trong ngày tái ngộ tại Thủ đô

Thứ Bảy 24/08/2019 , 11:15 (GMT+7)

Chiều 22 và 23/8, ca sĩ Ngọc Anh đã có buổi tập luyện cho liveshow đầu tiên sau 10 năm xa quê hương với nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng dàn nhạc. Chiều 23/8, buổi tập còn có sự góp mặt của hai nam ca sĩ khách mời: Quang Dũng và Bằng Kiều.

Nữ ca sĩ Ngọc Anh và đồng nghiệp Quang Dũng. 

Trước thềm liveshow “Mùa thu giấu em” diễn ra tối 24-25/8, nữ ca sĩ Ngọc Anh đã rất chăm chỉ tập luyện cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo và dàn nhạc. Trong liveshow lần này, chị sẽ gửi tới khán giả những nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi của cô như “Khúc mùa thu”, “Mùa thu giấu em”, “Im lặng đêm Hà Nội”… Ngoài những sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, sẽ có một số ca khúc của Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Vũ Thành An… Nữ ca sĩ cho biết, trong liveshow lần này, chị sẽ thể hiện một số nhạc phẩm chưa từng hát tại thủ đô Hà Nội.

Trong liveshow lần này, nữ ca sĩ cũng đã mời ca sĩ Quang Dũng, Bằng Kiều và Trọng Tấn tham gia. Chia sẻ về các nam khách mời, Ngọc Anh cho biết, đây đều là những nam ca sĩ chị vô cùng yêu mến và trân trọng. Với Bằng Kiều, chị coi nam ca sĩ như một người anh trong nhà. Trong khoảng thời gian đầu chị sang Mỹ, Bằng Kiều là người giúp đỡ chị rất nhiều. 

Còn với Quang Dũng, nam ca sĩ là người bạn thân thiết của chị trong nhiều năm qua và cũng từng kết hợp nhiều lần trên sân khấu trong nước và hải ngoại. 

Trọng Tấn cũng là người gắn bó với Ngọc Anh nhiều năm trên sân khấu âm nhạc phía Bắc. Nữ ca sĩ hy vọng, với sự kết hợp ăn ý giữa chị và các nghệ sĩ khách mời, khán giả sẽ có một đêm thưởng thức âm nhạc thực sự đã tai.

Quang Dũng, Bằng Kiều và Ngọc Anh tại phòng tập.

Chiều nay, nam ca sĩ Quang Dũng và Bằng Kiều cũng đã tới để tập cùng Ngọc Anh cho các màn song ca. Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cả ba ca sĩ đều rất vui vẻ và rạng rỡ. Ngọc Anh và các ca sĩ khách mời sẽ có nhiều bài “tủ” dành tặng cho khán giả trong hai đêm liveshow.

“Tôi và Ngọc Anh đã biết nhau từ thời mới đi hát. Chúng tôi cũng đã gặp nhau nhiều ở các sân khấu trong Nam ngoài Bắc, sau này, Ngọc Anh ra hải ngoại thì sự kết hợp của chúng tôi càng nhiều hơn. Giữa chúng tôi là tình bạn thân thiết. Chúng tôi là hai cá tính âm nhạc khác nhau nhưng khi kết hợp với nhau lại rất hài hòa. Khi cùng làm việc, chúng tôi hiểu nhau và cùng nhường nhau để nâng lên giá trị của tác phẩm, để có những màn song ca hấp dẫn nhất”, Quang Dũng cho biết.

 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm