| Hotline: 0983.970.780

Ngọc Trinh đóng phim 'Vu quy đại náo'

Thứ Bảy 04/08/2018 , 07:20 (GMT+7)

Sau bộ phim “Vòng eo 56” bị chê nhiều hơn khen, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh lại tiếp tục theo đuổi sở thích làm diễn viên với dự án “Vu quy đại náo”.

Đây là bộ phim do nhà nhiếp ảnh Lê Thiện Viễn thử tài đạo diễn lần đầu tiên. Ngoài vai diễn của Ngọc Trinh, “Vu quy đại náo” còn có sự góp mặt của các diễn viên Việt Hương, Chí Tài, Diệu Nhi, La Thành, Huỳnh Lập, Lâm Vinh Hải…
 

Thanh Thảo sinh con gái đầu lòng

08-52-09_thnh_tho

Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng thông báo đã sinh bé gái đầu lòng ở tuổi 41 một cách mẹ tròn con vuông. Đã trải qua nhiều cuộc tình lận đận, ca sĩ Thanh Thảo kết hôn cùng doanh nhân Tom Han lớn hơn chị 8 tuổi, và làm việc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nha khoa. Hiện tại, ca sĩ Thanh Thảo đang sống cùng gia đình chồng bên Mỹ với hạnh phúc được làm mẹ khá muộn màng!
 

Hồng Nga làm live show ở tuổi 73

08-52-09_hong_ng

Nghệ sĩ Hồng Nga làm live show “Nếu có yêu tôi” ở tuổi 73. Chương trình của nghệ sĩ Hồng Nga được tổ chức tại Nhà hát Trần Hữu Trang - TP.HCM vào tối 12/8. Ngoài các bài hát lẻ, nghệ sĩ Hồng Nga biểu diễn 3 trích đoạn cải lương đã gây dấu ấn trong sự nghiệp của bà gồm: “Duyên kiếp”, “Nửa đời hương phấn” và “Mẹ thời đại” cùng các nghệ sĩ Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Hoài Linh, Hữu Quốc, Mỹ Hằng…
 

Tú Anh lên xe hoa

08-52-09_tu_nh

Á hậu Tú Anh sánh duyên cùng chú rể Gia Lộc trong một đám cưới được tổ chức khá linh đình tại Long Biên - Hà Nội. Tân lang nhỏ hơn á hậu Tú Anh một tuổi và đang công tác trong ngành xây dựng. Người đẹp Tú Anh đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN 2012 khi đang là sinh viên khoa báo chí Học viện Báo chí Tuyên truyền. Hiện nay á hậu Tú Anh đang đầu tư một công ty tổ chức sự kiện!
 

Nam Thư và "Nam Phi liên hoàn kế"

08-52-09_nm_thu

Từng đoạt giải Nhì cuộc thi “Cười xuyên Việt”, diễn viên Nam Thư phát huy thế mạnh của mình bằng cách sản xuất bộ phim hài cổ trang “Nam Phi liên hoàn kế” để phát hành trực tuyến. Nội dung của "Nam Phi liên hoàn kế" xoay quanh những câu chuyện trong chốn hậu cung. Tại đây, những âm mưu trong việc tranh quyền đoạt vị, sự ganh ghét, đố kỵ, cùng các tâm kế hãm hại nhau sẽ được lột tả dưới một góc nhìn đầy hài hước và nhân văn.

(Kiến thức gia đình số 31)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm