| Hotline: 0983.970.780

‘Ngôi nhà teen ám’ tiếp tục chọc cười khán giả truyền hình

Thứ Năm 04/06/2020 , 06:01 (GMT+7)

Sau thành công của bộ phim “Nhà trọ Balanha” trên VTV3, một sản phẩm tương tự có tên “Ngôi nhà teen ám” được lên sóng VTV9 vào ngày 5/6.

Dàn diễn viên trẻ trong 'Ngôi nhà teen ám'. Ảnh: NSX.

Dàn diễn viên trẻ trong "Ngôi nhà teen ám". Ảnh: NSX.

Ngôi nhà Teen Ám là câu chuyện xoay quanh những người sống tại nhà trọ Bão Bùng. Đây là 1 khu trọ kỳ quái như chính cái tên của nó bởi tất cả thành viên sống tại đây đều có bí mật, mục đích riêng.

Nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình bạn, tình làng nghĩa xóm và những hoài bão của tuổi trẻ.

Chủ nhà trọ Bão Bùng là ông Bão Bùng, ông có cô con gái xinh đẹp tên Khả Ái. Cuộc sống của 2 cha con êm đềm trôi cho tới khi Trung Chiko và Tuấn Kiệt xuất hiện.

Vì hai vị khách trọ này mà cuộc sống của ông Bão Bùng cũng gặp… bão bùng. Nếu Trung Chiko thuê vì si mê Khả Ái, thì Tuấn Kiệt có mục đích tìm một món đồ cổ ông Bão Bùng cất giấu. Chính vì vậy việc lan truyền thông tin nhà trọ Bão Bùng có ma vô tình rất có lợi cho Tuấn Kiệt.

Dù rất tức giận với những chiêu trò quậy phá của khách thuê phòng nhưng bản tính keo kiệt đã khiến ông kiên nhẫn chịu đựng và âm thầm tìm cách tiễn khách mà không mất tiền đền hợp đồng.

Ông Bão Bùng ra bảng nội quy vô cùng khắt khe, khiến khách trọ nhiều phen khốn đốn. Tuy nhiên với “tay trong” là Khả Ái, thì khách trọ đã “quật” lại chủ nhà dở khóc dở mếu.

Bộ tứ 'siêu quậy' của 'Ngôi nhà teen ám'. Ảnh: NSX.

Bộ tứ "siêu quậy" của "Ngôi nhà teen ám". Ảnh: NSX.

Ngoài đám tuổi teen “rách trời rơi xuống”, thì một thách thức khác của ông Bão Bùng là là bà Hai Tỷ. Trong vai một khách thuê nhà kho với giá cao, bà Hai Tỷ làm ông Bão Bùng tưởng có mệnh phụ giàu sang si mê mình.

Vai diễn được chú ý nhất trong “Ngôi nhà teen ám” là Khả Ái, do diễn viên Khả Như đảm nhận.

Năm nay đã ngoài 30, nhưng diễn viên Khả Như lại đóng vai Khả Ái mới 20 tuổi. Khả Ái có ngoại hình xinh đẹp và thường mặc phong cách tomboy.

Theo học chuyên ngành sư phạm mầm non nhưng cô luôn muốn trở thành diễn viên. Vốn là người mạnh mẽ, cá tính nên cô rất ghét những công tử nhà giàu sang chảnh, vì nghĩ họ không có thực tài mà chỉ ăn bám cha mẹ.

Biết ông Bão Bùng không thích mình làm nghệ thuật nên Khả Ái luôn cố gắng dung hòa sở thích của bản thân và nguyện vọng của cha. Trước mặt ông Bão Bùng, Khả Ái tỏ ra nghe lời nhưng sau lưng lại tự làm theo sở thích, quan điểm của mình.

Diễn viên Khả Như 'cưa sừng làm nghé' với vai Khả Ái. Ảnh: NSX.

Diễn viên Khả Như "cưa sừng làm nghé" với vai Khả Ái. Ảnh: NSX.

Bộ phim “Ngôi nhà teen ám” dài 52 tập, do đạo diễn Nguyễn Thu thực hiện. Chiến lược tiếp thị của bộ phim “Ngôi nhà teen ám” dựa vào ca khúc “Nhà trọ xì tin” do hotgirl Puka trình bày, mà tác giả là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận phải than thở “bài hát người ta hay như vậy mà hát xong người ta muốn bỏ bài luôn”.

So với bộ phim “Nhà trọ Balanha” dựa theo bản gốc Hàn Quốc để mô phỏng mọi chi tiết, thì bộ phim “Ngôi nhà teen ám” không thể so sánh về mức độ hấp dẫn. Tuy nhiên, khả năng mang lại tiếng cười cho khán giả thì “Ngôi nhà teen ám” vẫn đảm bảo.

Bộ phim “Ngôi nhà teen ám” chính thức khởi chiếu trên kênh VTV9 vào lúc 18h45 ngày 5/6.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm