| Hotline: 0983.970.780

Ngôi sao gốc Việt tại Hungary sắp ra album thứ hai

Thứ Hai 08/04/2013 , 13:23 (GMT+7)

Nguyễn Thanh Hiền, một gương mặt trẻ khả ái, ngôi sao của làng nhạc nhẹ Hungary chuẩn bị cho ra mắt album cá nhân thứ hai mang tựa đề “Sweet talk.”

Bìa album “Sweet talk” của ca sỹ trẻ Nguyễn Thanh Hiền

Nguyễn Thanh Hiền, một gương mặt trẻ khả ái, ngôi sao của làng nhạc nhẹ Hungary chuẩn bị cho ra mắt album cá nhân thứ hai mang tựa đề “Sweet talk.”

Buổi biểu diễn ra mắt album sẽ được tổ chức vào tối 10/4/2013 sắp tới tại một con tàu mang tên A38 trên sông Danube, một địa điểm rất quen thuộc, được xếp vào hàng những câu lạc bộ trình diễn âm nhạc hàng đầu của Hungary và Châu Âu.

Sau album đầu tay có tên “Tất cả là trò chơi” (Játék az egész) ra vào tháng 11/2009, album lần này của Nguyễn Thanh Hiền gồm những ca khúc tiếng Anh và tất cả đều do cô sáng tác. Trả lời phỏng vấn báo chí Hungary, Nguyễn Thanh Hiền rất tự hào với thành quả lao động này và cho rằng đây là một sự khởi đầu mới, một trang mới trong đời cô.

Chào đời và trưởng thành trong một gia đình Việt Nam, cha cô là một cựu du học sinh tại Hungary, Nguyễn Thanh Hiền chơi dương cầm và violon từ nhỏ - cô từng là cây violon chính của Dàn nhạc Thiếu nhi thành phố Sopron, nơi gia đình cô sinh sống trước khi chuyển lên thủ đô Budapest.

Nguyễn Thanh Hiền được biết đến rộng rãi vào năm 2008, khi giọng ca “nhí” 14 tuổi này tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Megasztár do Kênh truyền hình Hungary tv2 tổ chức. Đây là một sân chơi phát hiện và tìm kiếm những triển vọng, tài năng trẻ trong âm nhạc, từng là bệ phóng cho nhiều ca sỹ thành danh sau này của Hungary.

Cô nữ sinh trung học lúc đó đã vượt qua hàng chục ngàn thí sinh khác để lọt vào tốp 6 cuộc thi. Đặc biệt, giọng hát trẻ Nguyễn Thanh Hiền tuy chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống, nhưng đã tỏ ra rất thuyết phục khi trình diễn một số ca khúc Hungary “vang bóng một thời” của thế hệ cha anh, đòi hỏi sự xác tín, chiêm nghiệm và giàu tính biểu cảm trong cảm xúc.

Sau cuộc thi, Nguyễn Thanh Hiền đã thu hút được sự quan tâm của các hãng băng đĩa Hungary. Clip âm nhạc đầu tay của Hiền - ca khúc “Quá đẹp” (Túl szép) - được đưa lên mạng YouTube hồi cuối tháng 7/2008 đã đạt vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng các ca khúc được ưa thích nhất của Hungary (VIVA).

Ca khúc riêng đầu tay bằng tiếng Anh “Không sống trong ngày hôm qua” (Not Livin' In Yesterday) của Nguyễn Thanh Hiền trong nhiều tuần liền đã dẫn đầu trong danh mục các ca khúc được ưa thích trên các kênh phát thanh và truyền hình Hungary - clip của bài hát này cũng được thực hiện trên cơ sở ý tưởng của cô.

Đầu năm 2010, sau nhiều năm chờ đợi và nhiều lần đệ đơn xin, Nguyễn Thanh Hiền đã được nhập tịch Hungary. Tốt nghiệp Trung học và đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào Đại học, nhưng càng ngày cô càng say mê và quyết định hoạt động chuyên nghiệp dài hạn trong nền công nghiệp âm nhạc và giải trí của nước bản địa.

Vừa tròn 18 tuổi, những nỗ lực của Nguyễn Thanh Hiền đã được giới phê bình âm nhạc Hungary để tâm và đánh giá thỏa đáng, cô đã nhiều lần được đề cử trong hạng mục Nữ ca sỹ xuất sắc nhất của Hungary. Gần đây nhất, cô cũng lọt vào danh sách ứng viên “Người phụ nữ của năm” (Women of the Year) do tạp chí Glamour bình chọn.

Tại Budapest, Berlin, München và Prague, Nguyễn Thanh Hiền cũng đã có mặt trong các sự kiện giao lưu văn hóa lớn của các cộng đồng Việt Nam xa xứ.

Ca sỹ trẻ này đã thực sự trở thành niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, đồng thời, đã chứng tỏ khả năng hội nhập của thế hệ thứ hai với những sinh hoạt “chính mạch” của đất bạn Hungary.

(Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm