| Hotline: 0983.970.780

Ngôi trường Cargill Cares thứ 88

Thứ Ba 14/08/2018 , 13:23 (GMT+7)

Quỹ Cargill Cares hoạt động từ nguồn do khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp. Kể từ năm 1997, chương trình đã quyên góp được khoảng 5,3 triệu đô la Mỹ (khoảng 120 tỷ đồng)...

Điểm trường Ho Le, ngôi trường thứ 88 được được xây từ nguồn quỹ Cargill Cares vừa đươc khánh thành ở xã Húc (Hướng Hoá, Quảng Trị), một khu vực miền núi vùng sâu vùng xa của miền Trung, phục vụ các em học sinh trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5 người dân tộc Vân Kiều tại thôn Ho Le và các thôn lân cận. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình trường học và giếng khoan là 1,52 tỷ đồng.

13-02-30_diem_truong_hole_truoc_dy
Điểm trường Ho Le

Chị Nguyễn Thị Phương Hồng, phụ trách công tác xã hội của Cargill VN chia sẻ: “Đây là điểm trường với nhiều điều kiện khắc nghiệt nhất chúng tôi từng xây.. Ngày đến xã Húc để khánh thành trường, những hào hứng tưởng chừng như bị dập tắt khi phải đối diện với thực tế phũ phàng: trời mưa suốt từ đêm trước đến sáng. Điều lo sợ nhất đã xảy ra: đường đến trường bị chia cắt, không có xe máy hay xe ba cầu nào lên được. Tất cả mọi người phải cuốc bộ 7 cây số đường rừng với lỉnh kỉnh ba lô, nón và bánh kẹo làm quà cho các cháu trên thôn Hole heo hút trong mây ấy”

Điểm trường Ho Le là một trong những điểm xa nhất trong số 7 điểm trường của trường tiểu học Húc. Để tới được đây, từ trung tâm xã Húc phải vượt qua hơn 7 km đường rừng lầy lội, dốc đứng vắt từ ngọn núi này qua ngọn núi khác. Vào những ngày mưa bão, điểm trường Ho Le gần như bị chia cắt, các thầy cô giáo phải ngủ qua đêm, thậm chí ở lại trường vài ngày chờ bão tan, trong điều kiện không có điện. Một trận lốc hồi năm ngoái đã làm ngôi trường cũ bị tốc mái một phần và vào thời điểm đoàn tình nguyện viên Cargill Cares đến khảo sát để tổ chức xây mới, phần mái bị tốc vẫn chưa được sửa và rất mất an toàn cho các em học sinh.

Được xây dựng từ năm 1994, điểm trường Ho Le cũ có 2 lớp học, 1 lớp dành cho các em lớp 1-2-3 học chung với nhau và 1 lớp dành cho học sinh lớp 5, hoàn toàn không có khu vệ sinh cho các em, còn sân chơi thì chỉ là một bãi đất trống dưới nắng hè oi ả.

Lễ khánh thành điểm trường Ho Le

Ngày khánh thành điểm trường, trời cũng mua tầm tã suốt đêm trước đó. Lễ khánh thành và bàn giao ngôi trường thứ 88 cho chính quyền địa phương và người dân trong thôn vẫn được diễn ra ngay trước thềm của năm học mới 2018-2019. Ttrước sự phấn chấn của thày trò và bà con trong thôn, một ngôi trường mới khang trang với dãy 3 lớp học, công trình phụ, cổng và tường rào thoáng, hành lang bảo vệ đất đã mọc lên như trong mơ để từ đây, thầy và trò điểm trường Ho Le được học tập trong một môi trường giáo dục an toàn và tiến bộ. Không những vậy, trước thực tế người dân trong khu vực thiếu nguồn nước sạch và phải đi lấy nước suối ở khá xa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, Cargill Cares đã tổ chức thăm dò và khoan một giếng nước gần khu vực trường học. Nước từ giếng khoan này vừa được dẫn về trường phục vụ sinh hoạt của thày trò trường Húc vừa phục vụ người dân trong thôn.

Điểm trường Ho Le là một trong 6 dự án trường học mà Quỹ Cargill Cares tại Việt Namcam kết thực hiện trong năm tài chính 2018-2019. Đây là dự án có nhiều khó khăn nhất: vị trí cách biệt, khó vận chuyển vật liệu xây dựng lên công trình, chi phí nhân công xây dựng cao hơn, các điều kiện địa lý và thời tiết khắc nghiệt khiến ngay cả thiết kế cho ngôi trường cũng cần phải điều chỉnh rất nhiều cho phù hợp.

Quỹ Cargill Cares hoạt động từ nguồn do khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp. Kể từ năm 1997, chương trình đã quyên góp được khoảng 5,3 triệu đô la Mỹ (khoảng 120 tỷ đồng) và xây dựng được một hệ thống trường học mỗi năm phục vụ cho gần 14.000 trẻ em Việt Nam tại 47 tỉnh thành trên khắp cả nước, đồng thời để tổ chức thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện khác. Cargill đặt mục tiêu tới năm 2020 hoàn thành xây dựng và bàn giao 100 trường học cho Việt Nam.

13-02-30_diem_truong_hole_hom_ny_2
Điểm trường Ho Le khang trang
Bên trong một lớp học mới

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm