| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Phú Yên lại 'kêu cứu' vì cảng cá Đông Tác bị bồi lập trở lại

Thứ Ba 28/02/2017 , 13:55 (GMT+7)

Sau thời gian ngắn do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, kết hợp sóng biển đánh vào đã làm luồng lạch cảng cá Đông Tác bị bồi lập trở lại nên ngư dân vẫn đang gặp khó.

Mặc dù thời gia qua, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã quan tâm khẩn trương nạo vét thông luồng tạm thời từ cửa biển Đà Diễn vào cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) giúp hàng trăm tàu vươn khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm.

13-28-17_1
Ông Tâm chi biết, hiện luồng lạch đã bị bồi lấp trở lại do sóng lớn
 

Tuy nhiên, theo ông Lương Luận, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường Phú Đông, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì lượng cát chỉ hút ra 2 bên, trong khi đó lượng cát bồi lấp ở cửa biển Đà Diễn vào cảng cá Đông Tác rất lớn. Vì vậy, sau thời gian ngắn do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, kết hợp sóng biển đánh vào đã làm luồng lạch nơi đây đã bị bồi lập trở lại nên ngư dân vẫn đang gặp khó.

Trong khi đó, theo các ngư dân, khoảng 10-12 ngày nữa, các tàu sẽ trở về cập cảng Đông Tác để bán cá và lấy tổn sẽ không vào được mà sẽ đi cảng khác, như thế sẽ khiến chi phí cho chuyến biển của ngư dân tăng cao.

“Bây giờ ngư dân chúng tôi chỉ trông chờ vào chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương nạo vét thông luồng hẳn để giúp các tàu cá sắp trở về bán cá, chứ nếu đi cảng khác thì rất bất cập trong việc bốc xếp, neo đậu tàu thuyền kể cả khâu vận chuyển nguyên vật liệu và các bạn thuyền về thăm nhà rất tốn kém. Điều này chúng tôi chẳng ai mong muốn như thế”, ngư dân Lương Công Tâm, chủ tàu PY 96471 TS, trú ở phường Phú Đông lo lắng.


13-28-17_2
Ngư dân sẽ gặp khó khăn hơn nếu tàu không vào cảng mà đi cập nơi khác

Còn ngư dân Phú Thãi, chủ tàu PY 96217 TS, cũng trú ở phường Phú Đông nói: “Nếu các tàu vào cảng cá nơi khác sẽ khiến chi phí tăng từ 5-10%. Trong khi đó hiện cảng cá Đông Tác xây dựng khang trang, điều kiện phục vụ tốt mà không trở cập được thì ngư dân quá thiệt thòi. Vì vậy chúng tôi kiến nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm khẩn trương nạo vét để bà con yên tâm bám biển”.

Cũng theo Nghiệp đoàn Nghề cá phường Phú Đông, từ cuối năm 2016 đến nay thời tiết trên địa bàn tỉnh Phú Yên rất bất lợi nên sau tết luồng lạch vào cảng Đông Tác bị bồi lấp nặng nề, khiến hơn 200 tàu đánh bắt xa bờ, công suất 90CV trở lên không thể ra khơi đánh bắt thủy sản. Sau khi khảo sát và nắm được nguyện vọng của ngư dân, lãnh đạo các cấp đã chỉ đạo quyết liệt đưa nhiều thiết bị nạo vét hút cát bồi lấp.

Đến ngày 21/2 (25/1 âm lịch) đã thông luồng tạm thời rộng 40m, sâu 3-3,5m đã giúp các tàu mắc kẹt tại cảng Đông Tác đã vươn khơi và ngư dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, hiện luồng này đã bồi lập trở lại như đã nói ở trên, do đó để thực sự khai thông luồng lạch và cảng cá Đông Tác, Ban lạch và Nghiệp đoàn Nghề cá và ngư dân đã có tờ trình đề nghị các cấp lãnh đạo khẩn trương nạo vét gấp luồng vào cảng Đông Tác để giúp ngư dân yên tâm bám biển ổn định cuộc sống và góp phần bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.

13-28-17_3
Cửa biển vào cảng cá Đông Tác đã bị bồi lấp trở lại

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hệ thống Farm ERP của Lộc Trời đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Đây là động lực giúp hệ sinh thái Lộc Trời tiến về phía trước, tiếp tục vượt qua những 'đỉnh núi', cùng bà con kiến tạo giá trị vững bền cho nông nghiệp Việt Nam.