| Hotline: 0983.970.780

Người bị bệnh tim không nên chơi chứng khoán

Thứ Hai 15/03/2010 , 09:43 (GMT+7)

Theo kết quả nghiên cứu, bệnh tim của thân chủ dường như tăng rõ rệt khi giá giảm, ngược lại, giá tăng khiến tim họ hoạt động tốt hơn.

Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay nghiệp dư cần phải tự lo cho "trái tim" của mình (Ảnh minh họa)

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Bắc Carolina, Mỹ vừa qua đã công bố một nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa bệnh tim cấp tính và sự lên xuống thất thường của thị trường chứng khoán.

Theo đánh giá, các biểu hiện nguy hiểm trên có thể sánh ngang các hội chứng "đau tim" khi nhắc tới vụ khủng bố 11/9 hay cơn bão Katrina năm 2005.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sỹ Mona Fiuzat cho biết đã thử nghiệm trên một nhóm các nhà đầu tư có dấu hiệu bị bệnh tim trong quá trình thị trường chứng khoán có nhiều biến động.

Kết quả cho thấy mỗi khi giá trị trên thị trường chứng khoán giảm sút, bệnh tim của họ dường như tăng rõ rệt và ngược lại, khi tăng, "con tim" của họ có vẻ "phấn khởi" và hoạt động tốt hơn.

Tuy nhiên, theo bà Fiuzat, cho tới khi các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận cuối cùng về phát hiện trên, điều quan trọng nhất đó là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay nghiệp dư cần phải tự lo cho "trái tim" của mình, đồng thời cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm đối với sức khỏe của họ.

Nghiên cứu trên được tiến hành từ tháng 1/2006 tới tháng 7/2009 với việc kiểm tra số bệnh nhân đang trải qua cơn đau tim trong thời gian 3 ngày trước khi tiến hành phác đồ điều trị và việc cập nhật dữ liệu, thông tin tới giá trị trên thị trường chứng khoán cùng thời điểm số bệnh nhân này đang bị đau tim.

Kết luận ban đầu của các nhà nghiên cứu cho biết thêm việc học cách kiểm soát các chấn động tâm lý sẽ hết sức có lợi đối với mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ đau tim cao.

Nói chung, họ vẫn có thể tiếp tục chơi chứng khoán, nhưng phải biết cách kiểm soát trạng thái tâm lý để không xảy ra bất kỳ rủi ro liên quan tới bệnh tim nguy hiểm.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm