| Hotline: 0983.970.780

Người cắt gân chân bé gái chính là mẹ ruột

Thứ Tư 15/10/2008 , 11:26 (GMT+7)

Kết quả ADN theo báo cáo ngày 14/10 của Công an huyện Phước Long cho thấy bà Mỳ, người cắt gân chính là mẹ ruột cháu Hảo.

Kết quả ADN theo báo cáo ngày 14/10 của Công an huyện Phước Long gửi Công an tỉnh Bình Phước về tiến độ điều tra, xác minh lai lịch cháu Nguyễn Thị Hảo, cho thấy bà Mỳ, người cắt gân cháu, chính là mẹ ruột.
>> Yêu là “cho roi, cho vọt”?
>> Bình Phước: Cháu bé ba tuổi bị hành hạ như thú vật
>> Đăk Nông: Bảo mẫu hành hạ bé gái 9 tháng tuổi lãnh 30 tháng tù
>> Xử vụ hành hạ ''cô bé mắt trâu'': Chồng hưởng án treo, vợ thụ giam 45 tháng

Bé Hảo bị mẹ ruột hành hạ
Kết quả xét nghiệm ADN của bé Nguyễn Thị Hảo, bà Nguyễn Thị Mỳ và ông Nguyễn Văn Tước cho thấy sự trùng khớp đến 99,9%. Như vậy, đây là những người có quan hệ bố, mẹ - con.

Trước đó, trong thời gian bị tạm giam, bà Mỳ có những biểu hiện tâm thần. Công an huyện Phước Long đã đưa bà đi giám định tâm thần, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ngày 18/9, bé Nguyễn Thị Hảo được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước trong tình trạng hôn mê, toàn thân nhiều thương tích, đầu và mặt bầm tím. Người đưa cháu đến bệnh viện là Nguyễn Thị Mỳ, 33 tuổi, ở huyện Phước Long.

Giải thích về hành động cắt gân chân và phạt đứt một phần ngón tay cái của cháu Hảo, bà Mỳ cho rằng "để chừa nghịch". Theo thống kê của bệnh viện, trên người bé Hảo có hơn 70 vết thương lớn, nhỏ, cũ và mới.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.