| Hotline: 0983.970.780

Người dân các tỉnh Nam Trung bộ vắt kiệt sức vì lũ lụt liên tiếp

Thứ Hai 19/12/2016 , 07:40 (GMT+7)

Mưa lũ kéo dài, các tỉnh Quảng Nam đến Khánh Hòa gánh thiệt hại lớn. Thống kê ban đầu các địa phương này thiệt hại nhiều ngàn tỷ đồng. Tại Bình Định, chỉ từ đầu tháng 11 đến ngày 17/12 người dân đã phải gánh đến 4 đợt lũ, càng về sau lũ càng dữ...

Đợt lũ thứ 4 xảy ra từ ngày 11-17/12 hầu như đã vắt kiệt sức chịu đựng của người dân ở đây. Những địa phương thuộc khu Đông các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ bị ngâm lũ hơn 1 tháng trời.

17-05-05_nh-1
Cầu Dịch Nghi trên tuyến tỉnh lộ ĐT 634 thuộc địa bàn xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, Bình Định bị mưa lũ làm sập.
 

Đợt lũ này vừa dứt, người dân vừa khắc phục sa bồi thủy phá xong chuẩn bị khôi phục SX vụ ĐX 2016-2017 thì đợt lũ khác lại ập về. Ruộng tiếp tục bị tái bồi lấp, giống lúa tiếp tục bị hư hỏng. Những làng hoa, vùng kiệu đã sẵn sàng cung ứng cho cái Tết phía trước bị vùi dập, người dân khóc đứng khóc ngồi.

Theo BCH PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, tính đến 18/12, đợt mưa lũ này, tại Bình Định có 11 người chết và 2 người khác mất tích trong nước lũ. Hơn 85 nhà sập, 37 nhà hư hỏng, 68.948 nhà bị ngập nước, 5.821 hộ phải di dời.

17-05-05_nh-2
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Dầy, ở thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định bị mưa lũ làm sập hoàn toàn.

 

Thiệt hại nặng nề nhất là về nông nghiệp, hiện có hơn 5.847ha lúa bị lũ vùi dập gây hư hỏng; 1.732ha hoa màu tan hoang; 4.825 tấn lương thực bị ngập nước; 551ha diện tích đất bị xói lở, vùi lấp; 894 con gia súc và 55.900 con gia cầm bị cuốn trôi.

Hệ thống thủy lợi cũng bị tàn phá nặng nề, có 11.650m bờ sông bị sạt lở, 5.000m kè bị hư hỏng, 53.452m kênh mương bị sạt lở hư hỏng với khối lượng 5.740m3 đất, 1.175m đê từ cấp IV trở xuống bị sạt lở. Hệ thống giao thông tại các địa phương cũng bị lũ băm vằm.

Lũ rút, lộ ra 17 cầu bị hư hỏng, 65.850m đường giao thông bị sạt lở hư hỏng với 14.051m3 đất bị sạt lở; 1.995m3 đá, bê tông, nhựa đường bị hỏng; 39 cống bị cuốn trôi. Ước tính ban đầu đợt lũ thứ 4 đã gây thiệt hại cho Bình Định đến hơn 1.300 tỷ đồng.

Từ sáng 18/12, lũ vừa rút là các lãnh đạo tỉnh và các Sở ngành ở Bình Định hầu như không còn ai ở cơ quan, muốn làm việc chỉ có cách gọi điện thoại. Tất cả đều chia nhau đi về các địa phương trọng điểm lũ để chỉ đạo khẩn cấp hỗ trợ lương thực, nước uống, ổn định đời sống cho người dân vùng lũ và khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra để khôi phục SX vụ ĐX cho kịp thời vụ.

Ở Khánh Hòa tuy mưa lũ không hoành hành liên hoàn như ở Bình Định nhưng đợt lũ vừa qua cũng đã gây hại không ít. Tại địa phương này có 2 người chết; 33 nhà bị sập, hư hỏng; 1.127 nhà bị ngập; gần 4.500ha lúa bị lũ nhấn chìm. Ngoài ra có 1.300ha ngô và 280 ha rau màu bị ngập và hư hỏng; hơn 1.400 gia súc, gia cầm cuốn trôi; 29 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng.

17-05-05_nh-3
Mưa lũ gây hại tại Khánh Hòa.

 

Về thủy lợi, hơn 5km kênh mương; gần 3km bờ sông, suối gần khu dân cư và 4 cống thoát nước bị sạt lở, hư hỏng. Về giao thông, một số vị trí sạt lở, hư hỏng lớn như: Kè mái bảo vệ khu vực Trường ĐH Thủy sản gần đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ; sạt lở đất đá mái taluy đoạn đầu tuyến Quốc lộ 1C; tuyến đường sắt đoạn qua hầm đèo Rù Rì (từ Lương Sơn đến TP Nha Trang); khu vực đèo Cả và đèo Cổ Mã... Ước tính thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.

Tại Quảng Nam báo cáo mới nhất của tỉnh này, mưa lũ đã làm 531ha lúa ở tỉnh bị ngập, úng; 33ha mạ bị thiệt hại; 3.770ha rau, hoa màu bị hư hỏng hoàn toàn; 55 con gia súc bị chết.

Huyện Đại Lộc, thủ phủ rau màu lớn của tỉnh Quảng Nam, nơi cung cấp rau quả cho tỉnh và TP Đà Nẵng, hàng ngàn ha cây trồng đã bị lũ cuốn sạch. Đặc biệt vùng chuyên canh Bàu Tròn (xã Đại An) có tới 300 hộ tham gia SX với 164ha gần như mất trắng, chủ yếu rau quả vụ đông.

17-05-05_nh-4
Nông dân Quảng Nam cứu rau màu sau lũ

 

Tương tự, tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại lớn. Chiều ngày 18/12, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh này vẫn còn ngập sâu.

Trong mưa lũ, Quảng Ngãi đã phải tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 4.530 hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, sạt lở núi. Có 5 nhà dân bị thiệt hại hoàn toàn; 3 nhà hư hỏng và 17.55 ngôi nhà bị ngập nước. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, có 25ha lúa bị thiệt hại; 367ha hoa màu, rau màu bị ngập. Mưa lũ khiến 89ha diện tích canh tác bị sa bồi, thủy phá.

Theo Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến sáng 18/12, từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có 15 người chết. Trong khi đó, tổng hợp từ các địa phương số người chết 21 người. Bình Định 11 người, Quảng Nam 8 người; Khánh Hòa 2 người.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm