| Hotline: 0983.970.780

Người dân Đà Nẵng thương tiếc ông Nguyễn Bá Thanh qua đời

Thứ Sáu 13/02/2015 , 21:30 (GMT+7)

Sau khi nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, hàng trăm người dân Đà Nẵng tập trung trước nhà riêng của ông mong được nhìn mặt ông lần cuối.

Sau khi nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, hàng trăm người dân Đà Nẵng tập trung trước nhà riêng của ông mong được nhìn mặt ông lần cuối.


Một số người dân đem theo kỷ vật cùng ông Thanh.

Đúng 13h ngày 13/3, ông Nguyễn Bá Thanh được rút ống thở tại nhà riêng, ở đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Khuê Trung, Cẩm Lệ).

Phía trong ngôi nhà nhiều người bật khóc không thành tiếng. Lúc này, hằng trăm người dân vây kín phía trước cổng nhà.


Người dân đứng ngay ngắn hướng mắt vào nhà.

Bên ngoài cổng, chị Nguyễn Thị Hồng Phú (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) bật khóc, đôi mắt chị hướng vào ngôi nhà. Chị Phú cho biết: Chị sống qua ngày bằng nghề bán vé số, khi biết tin ông Thanh qua đời, chị trả vé chạy bộ đến nhà ông Thanh.


Người dân muốn nhìn ông lần cuối, nhưng không thể!

“Tui mong được nhìn bác lần cuối, bác đã giúp người dân nghèo như tui quá nhiều. Không nhìn được bác, tui sẽ chờ đến hôm sau vào thắp hương viếng”, chị Phúc nói trong dòng nước mắt.

Một số hình ảnh ghi lại trước cổng nhà riêng ông Nguyễn Bá Thanh.

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ngày 29/3 đã ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 49 Ủy viên.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất