| Hotline: 0983.970.780

Người dân Đông Giang yên tâm dùng nước sạch

Thứ Hai 03/12/2018 , 09:50 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND xã Đông Giang cho hay, toàn xã có 5 thôn. Cả 5 thôn đã có nước sạch. Nước sạch được dẫn vào tận nhà...

14-04-09_nh_1
Người dân vui mừng khi được sử dụng nước sạch

Sau khi Nhà máy nước sạch Đông Giang do Công ty CP Bitexco Nam Long đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động, bà con nông dân xã Đông Giang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã được sử dụng nguồn nước sạch hàng ngày, không còn lo lắng về sức khỏe. Đời sống của người dân được nâng cao, văn minh hơn.

Ông Phan Phú Cung, Trưởng thôn Nam Tiến chia sẻ, toàn thôn có 231 hộ. Trước đây, các hộ dân trong thôn chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và nước mưa để sinh hoạt nên không đảm bảo về sức khỏe.

Năm 2012, khi Nhà máy nước sạch Đông Giang hoàn thành đi vào hoạt động, nhiều hộ gia đình trong thôn còn đắn đo về chất lượng nguồn nước sạch nên cả thôn chỉ có 60% hộ gia đình đăng ký sử dụng nước sạch.

Sau nhiều một thời gian vận động, các hộ còn lại đã tự nguyện đăng ký sử dụng nguồn nước sạch. Số hộ đăng ký tăng dần theo từng năm. Đến nay, gần 100% hộ dân trong thôn được sử dụng nước sạch.

Cũng theo ông Cung, công trình nước sạch đã giải quyết được nỗi bức xúc của người dân về nhu cầu nước sạch, bà con có nguồn nước sạch để sử dụng hàng ngày. Có thể nói rằng, công trình nước sạch đã giúp các hộ gia đình trong thôn không còn băn khoăn về nguồn nước sinh hoạt. Đời sống của người dân được nâng cao, văn minh hơn. Bệnh tật cũng thuyên giảm.

“Trước đây, bà con trong vùng này hoàn toàn dùng nước giếng khoan và nước mưa. Không có nước sạch nên các thiết bị phục vụ sinh hoạt tại các gia đình thường xuyên hỏng hóc, hoen gỉ, ai cũng lo lắng cho sức khỏe. Sáu năm nay, sau khi có nguồn nước sạch, tinh thần bà con thoải mái hơn, không còn lo sợ…”, ông Cung bộc bạch.

Bà Đặng Thị Thanh (thôn Nam Tiến) cho hay, nhiều năm về trước khi chưa có nước sạch, gia đình bà chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, nước mưa. Song, nguồn nước giếng, nước mưa không được đảm bảo, gia đình vừa sử dụng vừa e ngại về sức khỏe.

Khi nhà máy nước sạch Đông Giang chuẩn bị vào hoạt động, gia đình bà cũng như người dân rất vui mừng. Ai cũng tích cực tham gia đóng góp tiền để kéo đường ống, lắp đặt đồng hồ nước để được sử dụng nước sạch. Hiện tại, nhà bà dùng toàn bộ nước máy. Bể chứa nước mưa, giếng khoan cũng đã phá bỏ từ lâu.

“Nhìn chung nước sạch đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Không có hiện tượng cáu bẩn nên gia đình rất yên tâm khi sử dụng. Các thành viên trong gia đình thoải mái ăn uống, tắm giặt, không còn lo sợ bị viêm da, ngứa ngáy như lúc dùng nước giếng ”, bà Thanh vui mừng nói.

Rời nhà bà Thanh, tôi ghé thăm nhà bà Bùi Thị Mùi. Bà Mùi bảo, gia đình bà dụng nước sạch đã được gần 6 năm nay. Nước sạch được mua với giá 7.000 đồng/m3 nên mỗi tháng cả nhà chỉ tốn khoảng 80 nghìn đồng.

“Tốn kém một chút nhưng mọi người trong gia đình được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, mọi sinh hoạt tiện lợi hơn, môi trường sạch sẽ, sức khỏe được cải thiện đáng kể. Không phải lo sợ việc bể nước mưa sẽ hết và phải dùng nước giếng khoan ô nhiễm như trước”, bà Mùi phấn khởi.

Chia sẻ với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Đông Giang cho hay, toàn xã có 5 thôn. Cả 5 thôn đã có nước sạch. Nước sạch được dẫn vào tận nhà. Cũng theo vị này, nước sạch là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Và, đây cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Cty CP Bitexco Nam Long cho biết, sau khi tiếp nhận Nhà máy nước sạch Đông Giang, Cty đã tích cực hoàn thiện toàn bộ các hạng mục của nhà máy cấp nước.

Từ năm 2012 đến nay, nhà máy hoạt động hiệu quả. Ông cho biết thêm, hiện nước sạch cấp cho bà con đều ổn định. Chất lượng nước đảm bảo vệ sinh an toàn, đúng tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch của Bộ Y tế ban hành.

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.