| Hotline: 0983.970.780

Người dân Húc Nghì mong sớm có khu TĐC

Thứ Năm 04/03/2010 , 10:07 (GMT+7)

Mặc dù hết sức cố gắng nhưng dự án cho khu TĐC khẩn cấp tại xã Húc Nghì hiện vẫn chưa được phê duyệt.

Lũ quét đầu tháng 10/2009 gây hư hại ở xã Húc nghì

Đầu tháng 12/2009, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát đến thăm bà con nông dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra và kiểm tra địa điểm xây dựng khu tái định cư (TĐC) khẩn cấp tại thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Bộ trưởng đã đồng ý với chủ trương phải xây dựng gấp khu TĐC đưa người dân ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét...

Mặc dù các cấp ngành hết sức cố gắng nhưng dự án cho khu TĐC khẩn cấp tại xã Húc Nghì hiện vẫn chưa được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Chủ tịch huyện Đakrông Vũ Đình Hoè, cho biết: Trận lũ quét và lũ ống đầu tháng 10/2009, đã cuốn trôi và làm hư hại 109 nhà dân của xã Húc Nghì, riêng thôn Húc Nghì (cùng tên xã) có 27/32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhà mẫu giáo xây dựng kiên cố cũng bị lũ làm đổ sập. Toàn huyện có hơn 500 ngôi nhà dân bị sập. Đa số người dân ở huyện miền núi Đakrông là dân tộc Vân Kiều, Pa Cô, kinh tế khó khăn; tập quán làm nhà sinh sống dọc hai bên bờ sông, suối nên có lũ lớn là nhà bị cuốn trôi.

Sau lũ, việc lập dự án khu TĐC cho người dân trong vùng thiệt hại là vấn đề cấp bách được huyện Đakrông bắt tay ngay vào thực hiện. Sau nhiều lần cùng với UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực tế, địa điểm được chọn để lập khu TĐC khẩn cấp nằm ở thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì.

Ngày 30/12/2009, ông Vũ Đình Hoè, Chủ tịch UBND huyện Đakrông đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì có diện tích rộng 192 ha, vị trí đối diện với khu định cư cũ, nằm về phía bên kia sông Đakrông. Mục tiêu trước mắt di dời một bộ phận dân cư ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, trong đó có 109 hộ tại xã Húc Nghì và 79 hộ từ các thôn, bản thuộc xã Tà Long, Tà Rụt .

Khu TĐC của dự án sẽ được đầu tư đồng bộ mạng lưới hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật với hàng chục hạng mục theo hướng xây dựng nông thôn mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên nhằm tạo thuận lợi đề người dân định cư bền vững, phát triển sản xuất, ổn định đời sống vật chất vầ tinh thần, cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc ít người, xoá đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, môi trường...; xây dựng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, trường học với kinh phí đầu tư dự trù 69,5 tỷ đồng.

Những gia đình bị thiệt hại do lũ quét gây ra ở xã Húc Nghì cho biết đã được nhận tiền hỗ trợ từ các nguồn để dựng lại nhà cửa ở tạm. Ngoài ra, huyện Đakrông còn chủ động cung cấp giống và vật nuôi cây trồng để bà con có sản xuất, ổn định cuộc sống. Hiện tại lãnh đạo huyện Đakrông và bà con mong muốn dự án khu TĐC khẩn cấp sớm được triển khai để bà con có nhà ở ổn định, an toàn trước mùa mưa lũ năm nay.

Còn nhớ tại buổi gặp gỡ tại xã Húc Nghì, Bộ trưởng Cao Đức Phát đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân, chủ yếu bà con ở đây là dân tộc Vân Kiều, Pa Cô. Bộ trưởng nhắc nhở chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng khu TĐC Húc Nghì. Tuy nhiên, ông Trần Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Trị cho biết: “Đến nay dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống đã được cơ quan này trình lên nhưng chưa được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Mong rằng dự án trên sớm được phê duyệt, triển khai thực hiện để bà con dân tộc ít người sống trong vùng thiệt hại ở Đakrông sớm ổn định cuộc sống”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.