| Hotline: 0983.970.780

Người dân khắp thế giới đổ về nơi Chúa giáng sinh

Thứ Ba 25/12/2018 , 09:58 (GMT+7)

Bất chấp tình hình bất ổn giữa Israel và Palestine, nhiều người vẫn tới thị trấn Bethlehem để hòa mình vào không khí ngày Giáng sinh.

Những người hành hương từ Nigeria cầu nguyện trong hang động tại Bethlehem, được cho là nơi Chúa Jesus ra đời. Ảnh: AFP.

Những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung đón Giáng sinh tại thị trấn Bethlehem, Palestine vào tối 24/12. Họ xếp hàng để được chiêm ngưỡng hang động được tin là nơi Chúa Jesus ra đời, tham gia buổi diễu hành và thánh lễ lúc nửa đêm, AFP đưa tin. Pierbattista Pizzaballa, Đức Tổng Giám mục của Thánh Địa, là người chủ trì thánh lễ nửa đêm. Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng tham dự buổi lễ.

Dòng người đổ về quảng trường Manger (Máng cỏ), nơi có cây Giáng sinh khổng lồ và một máng cỏ, đối diện với Nhà thờ Thánh đản. Những bài thánh ca bằng tiếng Arab được phát qua dàn loa.

Bộ trưởng Du lịch Palestine Rula Maaya cho biết tất cả khách sạn ở Bethlehem đều được đặt kín và thị trấn tiếp đón tới 10.000 du khách chỉ trong một đêm, theo AP. "Chúng tôi chưa từng thấy con số lớn như vậy trong những năm qua", bà cho biết, nói thêm rằng 3 triệu du khách đã tới Bethlehem trong năm nay, nhiều hơn năm ngoái tới hàng trăm nghìn người.

"Việc đón Giáng sinh tại địa điểm mang tính biểu tượng như vậy là một cơ hội lớn", Lea Gudel, sinh viên 21 tuổi người Pháp đang học tại Jerusalem, cho biết. Du khách năm nay còn được chiêm ngưỡng những bức khảm mới được phục dựng của Nhà thờ Thánh đản sau khi chúng được làm sạch và sửa chữa.

Một nhóm người Palestine biểu diễn trên quảng trường Manger hôm 24/12. Ảnh: AFP.

Lượng du khách tới Bethlehem mùa Giáng sinh năm nay tăng lên sau khi sụt giảm vào những năm trước do tình trạng bất ổn liên quan tới cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. "Năm nay mọi thứ bình yên và tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Mỗi năm tôi đều cảm thấy muốn ăn mừng bất chấp tình hình chính trị", Abeer Nasser, cư dân Palestine sống tại thị trấn Beit Sahour gần đó, chia sẻ.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm