| Hotline: 0983.970.780

Người dân Nghệ An hoang mang vì căn "bệnh lạ"

Chủ Nhật 28/08/2011 , 08:24 (GMT+7)

Hàng trăm người dân ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc đang bị căn "bệnh lạ" gây xôn xao dư luận, nhưng chưa có kết luận chính thức.

Bên chân bị bệnh của anh Lâm Đình Hào

Từ nhiều ngày nay trên địa bàn xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), hàng trăm người dân đang bị một căn "bệnh lạ" gây xôn xao dư luận, nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng địa phương.

Đối với người dân xã Nghi Lâm thì "bệnh lạ" này lần đầu tiên xuất hiện, đồng loạt nhiều người bị mắc bệnh cùng có các biểu hiện tay chân sưng; đau khớp; lở loét; nhức mỏi trong người… Chỉ riêng tại xóm 4 và 5 xã Nghi Lâm đã có trên 70% số hộ có người bị nhiễm bệnh.

Anh Lâm Đình Hào, xóm 5, xã Nghi Lâm cho biết; Anh về nhà nghỉ Hè, chỉ sau một vài lần vào rừng thông giúp gia đình anh đã bị nhiễm bệnh. Hiện anh Hào đi lại rất khó khăn vì chân sưng, nổi cục; hàng ngày anh phải uống thuốc và bôi thuốc để mong khỏi bệnh.

Hầu hết những người bị bệnh đều cho rằng mình bị "bệnh lạ" là do nhiễm độc từ thuốc phun trong rừng thông. Vì trong thời gian gần đây do rừng thông bị sâu róm gây hại, dưới sự hướng dẫn và cung cấp thuốc của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc, các hộ dân đã tiến hành phun thuốc diệt sâu róm. Sau khi phun xong, khi vào rừng thông thu hoạch nhựa và lấy lá thông họ đã bị bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư chi bộ xóm 5, xã Nghi Lâm: “Khi xuất hiện bệnh, các hộ tự tìm đến trạm y tế và bệnh viện trên địa bàn huyện Nghi Lộc để khám. Nhưng tại những cơ sở y tế này cũng chưa xác định chính xác đó là bệnh gì, mà chỉ cung cấp một số loại thuốc thông thường trong việc chữa bệnh khớp và bệnh lở da, để người dân tự về nhà điều trị”.

Phần lớn các hộ có người bị bệnh là những nông dân, kinh tế gia đình không mấy khá giả. Bị bệnh nằm điều trị dài ngày ở trạm y tế và ở nhà, đồng nghĩa với cuộc sống họ càng thêm khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Bừng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lâm cho biết, trong lúc người dân bị "bệnh lạ", chính quyền địa phương cũng chỉ biết vận động người dân bình tĩnh chờ kết luận từ các cơ quan chức năng. Mong rằng các ngành chuyên môn của Nghệ An cần nhanh chóng vào cuộc, sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh và có hướng điều trị hiệu quả, sớm ổn định tâm lý cho người dân trên địa bàn xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm