| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông bị hổ vồ nát 2 tay đã qua cơn nguy kịch

Thứ Năm 06/06/2019 , 08:45 (GMT+7)

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nam bệnh nhân ở Bình Dương bị hổ vồ nát 2 tay đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cần phải mổ nhiều lần để làm sạch vết thương ở vai và tay.

Bệnh nhân đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ  Nguyễn Khánh Hưng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, chiều ngày 4/6, bệnh nhân V.T.Q (49 tuổi, ở Bình Dương) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nặng, sốc chấn thương, vết thương đứt lìa tay bên trái và vai bên phải, kèm chấn thương ngực khá nặng.

Ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu hồi sức và chuyển phòng mổ xử lý vết thương, làm mỏm cụt tay bên trái và vai bên phải.

“Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân cần phải mổ thêm vài lần để làm sạch vết thương vai bên phải và tay bên trái. Mặt khác, chấn thương ngực đang được dẫn lưu phổi”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Trước đó, trưa ngày 4/6, ông Q. được nhân viên Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện trong tình trạng bị thương nặng 2 cánh tay, nằm bất động ngay sát chuồng nuôi hổ.  

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất