| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông thứ 2 trên thế giới mang bầu

Thứ Sáu 29/01/2010 , 10:59 (GMT+7)

Scott Moore, người đàn ông Mỹ 30 tuổi, đang chờ đón một bé trai sắp chào đời vào tháng tới...

Gia đình 4 người của Scott

Scott Moore, người đàn ông Mỹ 30 tuổi, đang chờ đón một bé trai sắp chào đời vào tháng tới với người chồng đã chuyển giới Thomas.

Anh trở thành người đàn ông mang bầu thứ 2 trên thế giới. Trước Scott, người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu là Thomas Beattie, đến từ Oregon, Mỹ.

Scott và bạn đời Thomas đều mang giới tính nữ và cả hai đã trải qua những đợt điều trị hoóc môn và phẫu thuật để chuyển đổi giới tính. Về mặt pháp lý Scott kết hôn hợp pháp với Thomas bởi vì anh vẫn có giấy khai sinh là nữ.

"Chúng tôi biết sẽ bị một vài người chỉ trích nhưng chúng tôi thực sự hạnh phúc và không cảm thấy xấu hổ", Scott nói.

Theo Telegraph, hồi nhỏ, Scott là một bé gái với cái tên Jessica. Năm 11 tuổi, khi đến tuổi dậy thì, lần đầu tiên anh nhận ra mình muốn trở thành con trai.

"Tôi đã luôn là một bé gái tinh nghịch, thích các trò chơi thô bạo như con trai. Cho đến khi bầu vú phát triển, tôi bắt đầu nhận ra rằng đáng lẽ mình nên là một cậu bé. Khi tôi nói với gia đình, họ nghĩ tôi bị điên. Nhưng cuối cùng họ cũng nhận ra tôi thật sự nghiêm túc và đã cho phép tôi dùng hoóc môn nam khi tôi 16 tuổi", Scott cho biết.

Gia đình cũng đã chi 4600 bảng Anh để Scott phẫu thuật cắt bỏ ngực. Nhưng họ không thể có đủ tiền để anh phẫu thuật chuyển giới vì thế anh còn nhiều bộ phận trên cơ thể của nữ giới.

Về phần Thomas bắt đầu chuyển giới khi 19 tuổi. Dù ngay từ khi lên 4 anh đã biết mình muốn trở thành một người đàn ông. Tên gọi trước kia của anh là Laura và anh đã làm thủ tục đổi tên vào năm 1998. Anh đã cắt bỏ vú, dạ con và phẫu thuật chuyển giới.

Scott và Thomas gặp nhau vào năm 2005 ở một buổi họp nhóm để giúp đỡ những người đàn ông chuyển giới.

Cặp vợ chồng này cũng đã nhận nuôi hai cậu bé và Gregg, 12 tuổi và Logan, 10 tuổi, cả hai là con người vợ trước của Thomas. Thomas cho biết: "Chúng tôi muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng một gia đình chuyển giới có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc và sinh con cái".

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất