| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông Trung Quốc lừa Apple gần 1.500 điện thoại iPhone

Thứ Năm 23/05/2019 , 10:45 (GMT+7)

Công dân Trung Quốc ở Mỹ gửi hàng nghìn thiết bị trông giống iPhone cho hãng Apple, yêu cầu đổi mới vì chúng không thể khởi động được. 

Một điện thoại iPhone XR tại triển lãm ở Nhà hát Steve Jobs trong sự kiện giới thiệu sản phẩm mới ở Cupertino, California hôm 12/9/2018. Ảnh: AP.

Quan Jiang, 30 tuổi, cựu sinh viên kỹ thuật một trường cao đẳng cộng đồng ở Albany, Oregon, hôm 22/5 thừa nhận tội buôn bán hàng giả tại tòa án liên bang ở Portland, Mỹ.

Trong vòng hai năm, công dân Trung Quốc này đã giao hàng tận nơi hoặc gửi chuyển phát tới cửa hàng Apple ở Oregon khoảng 3.000 điện thoại iPhone và hãng đã đổi máy mới, gửi trả lại gần 1.500 chiếc, mỗi chiếc có giá trị gần 600 USD. Tuy nhiên, những thiết bị mà Jiang gửi đến hãng là hàng nhái iPhone.

iPhone nhái và những mặt hàng công nghệ cao khác đang trở thành vấn đề trong thị trường bán lẻ toàn cầu, bởi một số mẫu nhái hoạt động tốt đến nỗi người dùng khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng và sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, trong vụ án ở Oregon, nhà sản xuất hàng nghìn chiếc điện thoại nhái dường như không hề lo lắng tới việc hệ điều hành không hoạt động.

Jiang đã khai thác lỗ hổng trong chính sách bảo hành của Apple, sĩ quan Thomas Duffy cho hay. 

"Điện thoại iPhone không bật được nguồn có thể bị lợi dụng để gian lận bảo hành, vì kỹ thuật viên khong thể kiểm tra hoặc sửa chữa ngay lập tức, khiến họ kích hoạt quy trình đổi máy mới của Apple là một phần trong chính sách bảo hành", Duffy viết trong hồ sơ vụ án, dẫn lời Adrian Punderson, đại diện bảo vệ thương hiệu của Apple.

Công tố viên cho hay Jiang nhập khẩu thiệt bị nhái từ Hong Kong, gửi cho Apple dưới nhiều tên giả. Điện thoại chính hãng mới mà Jiang nhận sẽ được bán ở Trung Quốc. Đồng bọn của Jiang trả tiền cho mẹ của y, người đang sống ở Trung Quốc, sau đó bà gửi tiền lại vào tài khoản ngân hàng cho Jiang.

Jiang gian lận từ tháng 1/2016 tới tháng 2/2018. Apple nhận ra bất thường hồi cuối tháng 6/2017 khi gửi thư tới địa chỉ của Jiang ở Corvaliis, nơi chuyển đi 150 máy yêu cầu bảo hành. Luật sư cho hay hãng biết Jiang đang nhập khẩu sản phẩm nhái Apple nhưng y không hồi âm và luật sư đã gửi tiếp lá thư thứ hai.

Apple đã từ chối 1.576 yêu cầu bảo hành của Jiang. Tuy nhiên, hãng đã lỗ 895.000 USD khi đổi 1.493 máy mới cho Jiang. Y đối mặt mức án tối đa 10 năm tù, phạt tiền hai triệu USD và sẽ bị kết án vào 28/8. 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất