| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông tử vong sau khi bị chó cắn vào tay

Thứ Hai 25/03/2019 , 17:02 (GMT+7)

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Lào Cai, mới đây trên địa bàn đã có một bệnh nhân tử vong do bị chó dại cắn.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chiến 54 tuổi, trú tại tổ 14, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Cách đây ba tháng, ông Chiến mua một con chó không rõ địa chỉ người bán, sau đó ông bị chó cắn vào tay. Vết thương rách da có chảy máu, khi cắn xong, con chó đã bỏ đi. Gia đình đã đưa ông đi tiêm phòng hai mũi là huyết thanh kháng dại và một mũi vắc xin phòng dại. Tuy nhiên, sau đó ông Chiến bỏ tiêm phòng các mũi theo lịch hẹn của cơ quan y tế địa phương.

Cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn người dân cách phòng, chống bệnh dại

Đến ngày 11/3, ông Chiến có biểu hiện mỏi mệt, buồn nôn, nôn, khó chịu, vật vã. Ngày 13/3 ông Chiến được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị, tuy nhiên một ngày sau thì tử vong.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật  Lào Cai cho biết, từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện tiêm 734 mũi vắc xin và huyết thanh phòng dại cho hàng trăm người bị chó, mèo cắn nghi bị bệnh dại. Trong đó, nhiều nhất là huyện Bảo Thắng 144 mũi,  Bảo Yên 142 mũi.

Riêng năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra 8 trường hợp tử vong do bệnh dại và là một trong những địa phương có tỉ lệ người tử vong do bệnh dại cao nhất trong 28 tỉnh miền núi phía Bắc.

    Tags:
Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất