| Hotline: 0983.970.780

Người dân Phú Yên mất ăn mất ngủ vì sóng phủ mái nhà

Thứ Tư 02/01/2019 , 14:02 (GMT+7)

Hiện đã có 7 ngôi nhà ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) bị triều triều cường uy hiếp trực tiếp và hàng chục ngôi nhà khác bị sóng lớn đe dọa

Sóng biển moi ăn sâu vô lớp bao tải đất đá chất ngăn trước đó, gây sạt lở đất gần đụng bậc thềm

 Người dân mất ăn mất ngủ vì sóng mạnh đánh phủ mái nhà.

Ngày 2/1, tại làng biển Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, sóng lớn đánh dồn dập, nhà cửa tan hoang sau các đợt triều cường. Những cơn sóng dữ ập vào, lần lượt khối kè bê tông sát biển bị đổ sập, vỡ nát.

Ngôi nhà ông Lê Lan, liên tiếp trong 7 ngày qua triều cường uy hiếp, bờ kè bằng rọ đá bị sóng biển khoét sâu, nguy cơ đổ sập “bứng” luôn ngôi nhà bất cứ lúc nào. “Đợt triều cường này sóng lớn đánh vào từ nửa đêm đến gà gáy, phá vỡ bờ kè. Ban đêm không dám ngủ, phập phồng ra sau nhà thăm chừng”, ông Lan nói.

Còn ngôi nhà bà Trần Thị Thu, sóng biển moi ăn sâu vô lớp bao tải đất đá chất ngăn trước đó, gây sạt lở đất gần đụng bậc thềm. Bà Thu than vãn: Mấy ngày qua, tôi đổ bao tải chất đất đá xuống ngăn nhưng đổ xuống bao nhiêu sóng “nuốt” hết bấy nhiêu. Bây giờ nhà ở sát mép sóng, có những đợt sóng lớn cao 6-7m phủ lên tận mái nhà. Tôi nhờ anh em, xóm giềng cùng lực lượng địa phương và bộ đội đồn biên phòng An Hải dùng bao cát để gia cố tạm thời chỗ sóng biển xâm thực.

ÔngNguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn, cho hay: Sáng nay địa phương kiểm tra thì có 7 ngôi nhà bị triều cường uy hiếp, nguy cơ đổ sập. UBND xã đã hỗ trợ hàng trăm bao cát, cùng các gia đình xúc đất đá đổ vô bao gia cố, chống nước biển xâm thực. Những ngày qua, lực lượng dân quân cùng với đồn Biên phòng Xuân Hải giúp dân kè rọ đá. Do sóng lớn nên gia cố chỉ tạm giữ.

Những cơn sóng dữ ập vào, lần lượt khối kè bê tông sát biển bị đổ sập, vỡ nát
Mấy ngày qua, người dân đổ bao tải chất đất đá xuống ngăn nhưng đổ xuống bao nhiêu sóng “nuốt” hết bấy nhiêu
Bờ kè xây kiên cố trước đó cũng bị triều cường uy hiếp

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất