| Hotline: 0983.970.780

Người dân tá hỏa vì cột điện bỗng dưng bốc cháy

Thứ Năm 07/07/2011 , 15:34 (GMT+7)

Nhiều người kể lại, đám cháy bắt đầu tại một công tơ điện. Trong khi người dân chưa kịp ứng cứu, thì đám cháy đã lan to.

Đám cháy thiêu rụi nhiều cáp, dây điện

Khoảng 10 giờ 30 phút tối 6/7, người dân ở khu vực Đuôi Cá (cuối đường Trương Định nối với đường Giải Phóng), Hà Nội bị một phen tá hỏa bởi cột điện trước cửa số nhà 797 bỗng dưng bốc cháy.

Nhiều người kể lại, đám cháy bắt đầu tại một công tơ điện. Trong khi người dân chưa kịp ứng cứu, thì đám cháy đã lan to. Bên cạnh đó, cột điện có rất nhiều loại dây cáp nên càng hỗ trợ cho ngọn lửa.

Rất may, đám cháy xảy ra vào lúc mọi người còn thức, nên kịp thời ngăn chặn khiến lửa không lan đến nhà dân.

Nửa tiếng sau, lực lượng cứu hỏa mới có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, và các công nhân ngành điện đã thắp đèn tích điện, làm việc suốt từ 11 giờ 30 đêm qua đến sáng nay vẫn chưa hoàn tất công việc đấu nối, sửa chữa đường dây.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên thấy dưới đất ngổn ngang những dây cáp điện, Internet, Cáp truyền hình. Những đám lá cây bằng lăng bên cạnh đã bị lửa táp cháy xém.

Bên cạnh những người công nhân điện lực làm việc quần quật, thì công nhân của Truyền hình cáp Việt Nam, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam… cũng đã có mặt để sẵn sàng thông cáp.

Nhiều nhận định cho hay, có thể do trời quá nóng, người dân sử dụng điện hết công suất gây ra cháy đường dây vốn dĩ đã cũ.

“Chúng tôi như bị tra tấn suốt từ đêm qua đến giờ do bị mất điện. Và, nhiều khả năng đến tận chiều nay điện mới được cung cấp trở lại,” một người dân nhà cạnh đám cháy cho biết.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.