| Hotline: 0983.970.780

Người dân tập trung phản đối trạm BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình thu phí

Thứ Năm 09/05/2019 , 10:14 (GMT+7)

Sau khi trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình tiến hành thu phí từ ngày 3/5, liên tục người dân khu vực xung quanh trạm này đã tập trung đông người, phương tiện để phản đối.

Vào 0 giờ ngày 3/5/2019, trạm thu phí BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình chính thức tiến hành thu phí. Việc thu phí tại đây đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân khu vực.

Lực lượng chức năng có mặt tại BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình để ổn định trật tự

Trước tình hình trên, BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình buộc phải xả trạm liên tục trong suốt những ngày qua. 11h ngày 8/5, hàng trăm người dân tại xã Yên Quang và lân cận, cùng các phương tiện tiếp tục tập trung tại đây để phản đối việc thu phí. 

Theo ý kiến người dân, hàng ngày họ phải đi qua trạm BOT này hàng chục lượt, chi phí phải trả lên đến hàng trăm nghìn đồng. Điều này là bất hợp lý.

Anh Đinh Văn Quân, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết: "Bắt buộc những người dân trong địa bàn, kể cả 300m, 700m qua đây vẫn phải mua vé 100%. Anh em đứng đây đòi lại quyền lợi để đi lại buôn bán làm ăn. Bây giờ bắt buộc mua vé 100% chúng tôi không đủ tiền đi qua trạm."

Anh Nguyễn Văn Cừ, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, bức xúc: "Bây giờ dân sinh sống ở đây mà trạm BOT này nằm đè lên đường 446, đường 446 là đường dân sinh từ thời các cụ, cha sinh mẹ đẻ, có khác gì nhà em ở đây rào cửa mà đi qua một vòng mất 70.000. Làm thế là không hợp lý".

Hàng dài phương tiện giao thông ách tắc tại trạm

Việc đông đảo người dân tập trung đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cả việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

Anh Nguyễn Xuân Trường, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, ngao ngán: "Tôi ở thành phố Hòa Bình, về Hà Nội phải đi theo đường này cho nhanh hơn đường QL6 cũ. Vậy mà đi xuống đây ách tắc thế này, ảnh hưởng đến công việc và mọi người xung quanh tôi".

Trước việc tập trung đông người tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình, các lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, ngày 7/5, Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xin ý kiến trước kiến nghị của người dân về việc miễn giảm thu phí đối với các hộ dân khu vực xung quanh trạm.

Người dân sống quanh trạm bức xúc tập trung phản đối việc thu phí

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất