| Hotline: 0983.970.780

Người dân Thủ đô tấp nập mua sắm trước thềm năm mới

Thứ Sáu 24/01/2020 , 15:22 (GMT+7)

Tối 28, 29 tháng Chạp, người dân Thủ đô Hà Nội vẫn tấp nập mua sắm, chuẩn bị cho thời khắc đón năm mới đang đến rất gần.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến rất gần. Con phố bích họa Phùng Hưng của Thủ đô Hà Nội những ngày cuối năm luôn rực rỡ ánh đèn.
Không khí Tết đang tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường của Thủ đô.
Cơn mưa xuân vài ngày qua đã làm cho hoa lá trở nên tươi tắn, căng tràn sức sống hơn. 
Những hình ảnh quen thuộc trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc như câu đối đỏ, ông đồ già đã bắt đầu xuất hiện ở Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Tết đến xuân về, đường phố Hà Nội lại có dịp khoác lên mình bộ áo cờ hoa, lung linh sắc màu.
Trên con phố Hàng Mã, người dân Thủ đô vẫn tấp nập mua sắm đồ trang trí tết. Nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa các em nhỏ đi chơi, tận hưởng không khí những ngày cuối năm.
"Do năm nay được nghỉ tết muộn nên đến tận tối 29 tôi mới có thời gian đi mua sắm. Tuy thời gian có hơi hạn hẹp nhưng gia đình tôi đã sắm đủ đồ đạc để trang trí tết", chị Nguyễn Thanh Huyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.
Cơn mưa có phần nặng hạt vào tối ngày 29 tháng Chạp không ngăn nổi sự tấp nập, đông vui trên phố cổ Hà Nội ngày cận Tết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm giao thừa Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, trời chuyển rét.

 

Xem thêm
Nông dân bán rơm thu khoảng 3 triệu đồng mỗi ha

Nông dân bán rơm thu khoảng 3 triệu đồng mỗi ha. Kiên Giang cắt giảm hơn 700 tàu khai thác hải sản. TP.HCM cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Tiến Nông đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh ASEAN 2024.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Vườn quốc gia Phước Bình: 'Mục tiêu kép' để bảo về rừng

Ninh Thuận Để bảo tồn hệ sinh thái đa dạng Vườn quốc gia Phước Bình, cần gắn kết người dân địa phương vào hoạt động du lịch để tăng nguồn thu nhập, cùng với đó là nâng cao nhận thức trong quản lý, bảo vệ rừng.