| Hotline: 0983.970.780

Người dân tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ quý hiếm để thả về tự nhiên

Thứ Sáu 01/06/2018 , 08:42 (GMT+7)

Chiều 31/ 5, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 4 cá thể khỉ quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Một trong những cá thể khỉ do người dân tự nguyện giao nộp

Theo đó, trước sự truyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, bà Trần Thị Liễu ( SN 1962, ở thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa ) đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể khỉ đuôi lợn mà gia đình đang nuôi nhốt cho Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, một cá thể khỉ đuôi lợn khác với trọng lượng 6kg cũng đã được gia đình bà Nguyễn Thị Diễn ( SN 1970, ở thôn 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch ) tự nguyện giao nộp cho lực lương chức năng để phục vụ công tác bảo tồn.

Khỉ vàng ( tên khoa học là Macaca mulatta ) và khỉ đuôi lợn ( Macaca leonina ) đều là những loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/ 2006/ NĐ - CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Tại thời điểm giao nộp các cá thể khỉ nói trên còn tương đối khỏe mạnh, tuy nhiên, vì nuôi nhốt lâu ngày nên có biểu hiện suy giảm tập tính hoang dã. Được biết, các bác sỹ thú y của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiến hành chăm sóc, theo dõi và phục hồi tập tính hoang dã cho chúng; khi đủ điều kiện sẽ thả về môi trường tự nhiên.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên của bà Trần Thị Liễu và Nguyễn Thị Diễn đã đóng góp một phần rất quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất