| Hotline: 0983.970.780

Người dân tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã

Thứ Năm 04/08/2022 , 08:15 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Thời gian gần đây, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tái thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

17 cá thể được thả gồm: 2 cầy vòi hương; 1 cầy vòi mốc; 3 khỉ vàng; 1 khỉ cộc; 3 khỉ đuôi lợn; 3 rùa hộp trán vàng miền Bắc; 3 rùa hộp trán vàng miền Trung; 1 rùa sa nhân. Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Người dân tự nguyện giao nộp các cá thể rùa quý hiếm về cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: TH.

Người dân tự nguyện giao nộp các cá thể rùa quý hiếm về cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: TH.

Ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng gồm công an, bộ đội biên phòng và lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại động vật hoang dã để đơn vị chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên, góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2022, đơn vị đã phối hợp với Ban Công an xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch) và Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa tiếp nhận 1 cá thể rùa sa nhân (trọng lượng 0,5 kg), 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (trọng lượng 0,9 kg) từ anh Nguyễn Văn Hùng (trú ở thôn Hợp Bàn, xã Quảng Hợp, Quảng Trạch) và 3 cá thể rùa Núi Viền (tổng trọng lượng trên 7kg) từ một người dân ở Thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa) tự nguyện giao nộp.

Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng Lê Thúc Định cũng cho hay, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 31 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong đó phần lớn là từ người dân tự nguyện giao nộp cho các cơ quan chức năng để chăm sóc cứu hộ.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm