| Hotline: 0983.970.780

Người dân ùn ùn đổ về thành phố sau Tết

Thứ Hai 22/02/2010 , 08:58 (GMT+7)

Sáng mùng 8 Tết, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã nhộn nhịp trở lại. Các bến Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm tấp nập ôtô, khách đứng ngồi la liệt.

Sáng 21/2 (mùng 8 Tết) nhiều tuyến đường của Hà Nội đã nhộn nhịp trở lại. Các bến Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm tấp nập ôtô, khách đứng ngồi la liệt.

9h sáng tuyến đường Giải Phóng, nơi có 2 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng người tham gia giao thông tăng mạnh, ùn ứ giao thông bắt đầu xuất hiện. Dòng người đứng chờ tín hiệu đèn đường dài hàng trăm mét.

Bến xe Giáp Bát, nơi trung chuyển khách lớn nhất của thành phố, hàng nghìn người đứng, ngồi chật cứng trong khuôn viên. Các bãi gửi xe gần như không còn chỗ trống.

Khu vực trả khách của bến xe Giáp Bát sáng nay chật cứng người

Tại khu vực cổng trả khách, trung bình mỗi phút lại có vài chuyến xe: Thái Bình - Hà Nội, Vinh - Hà Nội, Thanh Hóa - Hà Nội... dồn dập về bến. Các bến khác: Gia Lâm, Lương Yên cũng nườm nượp xe ra vào.

Vừa rời tuyến xe Thái Bình - Hà Nội, Nguyễn Thị Hiền, sinh viên đại học Văn hóa Hà Nội kể: "Xe vừa xuất bến đã chật ních khách. Suốt từ bến xe Thái Bình đến đây, em phải ngồi chung ghế với 3 khách khác".

Khuân một túi to lỉnh kỉnh đồ đạc ra điểm chờ xe buýt, Thanh, sinh viên Đại học Tự nhiên Hà Nội cho biết: "Ngày mai bọn em đi học bình thường cho nên sáng nay tranh thủ ra sớm còn đi chơi với bạn. Em định ra từ chiều hôm qua nhưng tránh ngày xấu - mùng 7".

Ngồi trông 3 thùng hành lý trong bến xe Giáp Bát, chị Nguyễn Thị Cúc, Tam Điệp, Ninh Bình cho biết, trước Tết giá vé đã tăng 10.000 đồng, sáng nay tài xế lại tăng thêm 10.000 đồng. Bến xe nào cũng đông khách cho nên chị đành chấp nhận.

Khách ngồi chờ kín trong bến xe

Sau những ngày nghỉ Tết vắng vẻ, khu vực bán vé đường dài của ga Giáp Bát đi các tỉnh miền Trung, Nam... cũng nhộn nhịp. Tại quầy bán vé đi TP HCM của hãng xe Tân Đạt, khách xếp hàng dài.

Cầm tấm vé đi TP HCM, ngồi chờ xuất bến, chị Hải (Hưng Yên) cười nói: "Tôi định đi từ chiều qua, nhưng các cụ vẫn bảo chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3 nên hôm nay mới khởi hành". 

Ông Vương Duy Toàn, Phó giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, càng về trưa lượng khách đổ về bến càng tăng, tương đương dịp cao điểm trước Tết. Dự kiến từ 2h chiều nay cho đến tối, lượng khách về đổ bến sẽ tăng gấp 2-3 lần buổi sáng, khoảng 30.000 người.

Ông Toàn cho rằng, để không bị nhà xe bắt chẹt, tăng giá vé tùy tiện, khách nên vào bến mua vé. Những trường hợp bắt xe dọc đường cần thỏa thuận trước về giá cả.

Tại TP HCM, từ 7h sáng, trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh), các phương tiện giao thông bắt đầu nối hàng dài hướng về thành phố. Tại Bến xe Miền Tây, lượng xe khách đổ về ngày một tăng, có lúc trước cổng bị ách tắc, một số xe phải đậu ngay lề đường trả khách. Một tài xế xe khách từ Cần Thơ phản ánh sáng nay, xảy ra tình trạng kẹt xe tại phà Hậu Giang ở hai bờ Cần Thơ và Cái Vồn (Vĩnh Long) do lượt phương tiện qua phà tăng gấp ba so với ngày thường. Đoàn xe ùn tắc xếp hàng kéo dài hàng cây số.

Tại Bến xe Miền Đông, nơi có lượng khách rất lớn từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trở về, các nút giao thông gần đó chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ và không gây ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, ngày mồng 7 và mồng 8 Tết là cao điểm xe từ các tỉnh chở khách về lại TP HCM. Chỉ trong hai ngày này bến xe đã đón gần 4.000 xe với khoảng 100.000 khách. Trong khi đó lượng khách thường ngày chỉ khoảng 20.000 người.

Xe về bến chủ yếu từ 4-8 giờ sáng, do vậy thời điểm này giao thông tại đây có xảy ra tắc nghẽn cục bộ vì lượng khách nhiều, cộng với xe taxi, xe ôm đón khách khá đông. "Tình hình xe về bến có thể vẫn còn nhiều trong ngày thứ hai đầu tuần tới", ông Hải nói thêm.

Theo đại diện ga Sài Gòn, bắt đầu từ mồng 6 Tết đã có các chuyến tàu tăng cường đưa khách vào Nam. Vì vậy, lượng khách đến ga những ngày này có tăng, nhất là trong các ngày mồng 7 và mồng 8 Tết.

Xe buýt chạy các tuyến từ Bến xe Miền Tây và Miền Đông tủa về các quận trong ngày hôm nay cũng hoạt động tấp nập. Theo ông Phạm Đình Đức, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP HCM, đến thời điểm này, Trung tâm vẫn chưa cần tăng cường thêm xe buýt do vẫn đáp ứng đủ nhu cầu.

Tuyến Quốc lộ 1A lượng xe từ Miền Tây đổ về rất đông nhưng không gây ra ùn tắc

Trong suốt ngày hôm nay, việc lưu thông tại hầu hết các tuyến đường nội thành như Hoàng Văn Thụ, đường 3/2, Lê Văn Sỹ... vẫn diễn ra bình thường dù lượng xe đổ về Sài Gòn đã đông gần bằng ngày thường.

Chị Thanh Lan, quận 5, cho biết: “Mọi ngày tại vòng xoay Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự và đường 3/2, lúc cao điểm 4-7h chiều thường xảy ra kẹt xe. Nhưng hôm nay giao thông vẫn thông suốt".

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất