| Hotline: 0983.970.780

Người dân vượt rào vào trụ sở VFF, đòi mua vé xem chung kết AFF Cup

Thứ Hai 10/12/2018 , 13:05 (GMT+7)

Nhiều người dân đã tập trung trước cổng trụ sở VFF từ rất sớm, sau khi VFF mở bán vé online trận chung kết lượt về trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình giữa đội Việt Nam với Malaysia, một số người đã trèo vào bên trong VFF để đòi mua vé.

Sáng nay 10/12, từ rất sớm tại trụ sở sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xuất hiện nhiều người dân “quây” kín công vào của VFF. Mặc dù chưa đến giờ mở bán đã có rất nhiều người dân đứng chờ đợi.

[video] Người dân vượt rào vào trụ sở VFF

Đa phần đến đây là những người thương binh đã có tuổi. Những người thương binh cho biết do tuổi cao, họ không biết dùng máy tính hay điện thoại di động thông minh để mua vé online được. Họ đến đây với hy vọng VFF sẽ mở bán vé trực tiếp cho những người là thương binh.

Người dân tụ tập tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ rất sớm.
Người dân tụ tập tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ rất sớm.
 
Đến khoảng 10h nhiều người đã bát chấp nguy hiểm trèo vào trụ sở với hy vọng mong manh có thể mua được vé trực tiếp từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nhiều người dân có hiện tượng quá khích đã bị lực lượng an ninh khống chế để đảm bảo an toàn trong khuôn viên trụ sở VFF.
 
Sau 10h nhiều người đã trèo rào vào bên trong VFF.
Sau 10h nhiều người đã trèo rào vào bên trong VFF.
 
Thời gian khoảng sau 10h thời gian Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), càng ngày càng đông người dân tụ tập trước trụ sở . Đa phần những người đến đây đều không mua được vé online. Và đến đây với hy vọng được mua vé trực tiếp tại đây. Còn một số người hâm mộ nghĩ rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bán vé trực tiếp tại trụ sở và đến mua.
 
Mặc dù lực lượng công an được tăng cường nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm trèo vào bên trong trụ sở VFF.
Mặc dù lực lượng công an được tăng cường nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm trèo vào bên trong trụ sở VFF.
 
Ông Nguyễn Tiến Bình ( Đống Đa, Hà Nội) đã ngoài 70 tuổi và là thương binh cho hay: “Tôi không biết dùng máy tính hay điện thoại thông minh, không có cách nào để mua vé online trận chung kết giữa Việt Nam với Malaysia ở SVD Mỹ Đình ngày 15/12 này được. Tôi đã nhờ con cháu mua nhưng không mua được do hiện tượng quá tải trên trang mua vé online. Tôi rất mong VFF tạo điều kiện mở bán vé trực tiếp cho những người không mua được vé như tôi.”

Theo thông báo từ ban tổ chức, số lượng vé bán ra trong đợt đầu tiên chỉ là 2500, như các đợt 2 (16h00) và đợt 4 (10h ngà 11/12), riêng đợt bán thứ 3 (22h00, 10/12) số lượng vé bán là 2800 vé. Như vậy tổng cộng số lượng vé bán online qua bốn đợt của VFF chỉ mới dừng lại ở 10300.

Bức xúc vì không mua được vé nhiều người đã đổ về quây kín trụ sở VFF để phán đối cách bán vé online này
Bức xúc vì không mua được vé nhiều người đã đổ về quây kín trụ sở VFF để phán đối cách bán vé online này
 
VFF cho biết vé cho trận chung kết có bốn mệnh giá là 200 nghìn, 350 nghìn, 500 nghìn, 600 nghìn Việt Nam đồng. Mỗi người có thể mua được tối đa 2 vé và trong 12 quận nội thành Hà Nội sẽ có thể chọn hình thức giao vé tại nhà qua bưu điện. Khách hàng không nhận tại nhà sẽ nhận vé trực tiếp ở trụ sở liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 13 - 14/12.

Anh Minh Tuần (Bắc Từ Liên, Hà Nội) có mặt tại trụ sở VFF cho biết: "Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé đợt một, tôi đã huy động 5 máy tính 3 chiếc điện thoại thông minh cùng cả gia đình ngồi canh vé nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn không mua được vé".

"Tôi đã tạo tài khoản trước khi sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mở bán vé, tôi đã chuẩn bị thẻ ngân hàng thanh toán, kiểm tra đường truyền mạng Internet để đảm bảo cho việc mua vé thành công. Nhưng sau chỉ ít phút bán vé thì tôi đã nhận được thông tin trang quá tải và hết vé nên tôi đến trụ sở VFF xem có thể mua vé trực tiếp hay không”.

Với sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)








 

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho người mẫu tạo bằng trí tuệ nhân tạo

Cuộc thi Nhà sáng tạo AI Thế giới của Fanvue nơi các 'thí sinh' được tạo bằng máy tính sẽ tranh tài dựa trên vẻ đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Tứ kết Champions League: Pháo thủ bại trận, vua Man City băng hà

Premier League chính thức sạch bóng các đại diện tại Champions League sau khi Arsenal và Man City thất bại ở loạt trận tứ kết của giải đấu.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.