| Hotline: 0983.970.780

Người Dao làm chè VietGAP

Thứ Sáu 31/08/2018 , 15:05 (GMT+7)

Sản xuất và chế biến chè theo tiêu chuẩn VietGAP không còn xa lạ. Tuy nhiên, đối với xã Yên Cư, huyện Chợ Mới,

14-23-27_img_2516_1
Thu hoạch chè ở Thái Lạo

Bắc Kạn thì ứng dụng KHCN vào SX và gặt hái thành công là dấu hiệu khởi sắc nông thôn miền núi.

Cách trung tâm xã Yên Cư 11km, Thái Lạo là thôn đặc biệt khó khăn, với 27 hộ người dân tộc Dao sinh sống, trong đó 24 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Đây là nơi không có hệ thống thủy lợi, không có sóng điện thoại, giao thông đi lại vô cùng hiểm trở.

Anh Lưu Đức Dũng, trưởng thôn Thái Lạo cho biết, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, các cấp, các ngành đã hỗ trợ bà con trồng chè chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, xây dựng thương hiệu chè Shan tuyết cho địa phương. Trên cơ sở đó, bà con thành lập tổ hợp tác 11 thành viên, thâm canh 13ha chè theo VietGAP.

"Chè Shan tuyết được trồng là giống bản địa sinh trưởng khỏe, có khả năng chịu ẩm, chịu lạnh tốt, cho năng suất chất lượng cao. Quy trình thu hoạch và xao sấy cũng được thực hiện bằng máy móc thiết bị hiện đại. Khâu đóng gói bao bì cũng được thực hiện theo dây chuyền khép kín. Chè được thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 9, mỗi kg có giá 300.000 đồng, mỗi hộ có thu nhập từ 100 - 150 triệu/năm", anh Dũng nói.

Ông Bàn Hữu Phượng, người dân thôn Thái Lạo cho biết, gia đình ông chủ yếu trồng lúa nương, cho sản lượng thấp. Từ khi chuyển sang thâm canh chè Shan tuyết cùng tổ hợp tác, gia đình ông đã từng bước cải thiện sinh hoạt...

Bà Trần Thị Kim Liên, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Mới cho biết, chè Shan tuyết tại Thái Lạo là đặc sản có tiếng nên nhiều đối tác đã đặt hàng. Tuy nhiên sản lượng không đủ cung ứng cho thị trường. Dù đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ về hạ tầng giao thông và kỹ thuật sản xuất...

Xem thêm
Ngành ong mật chuyển dịch từ 'sổ hóa' sang 'số hóa'

Việc áp dụng các công nghệ IoT, AI, Blockchain trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, minh bạch quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm là giải pháp bền vững ngành ong.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.