| Hotline: 0983.970.780

Người đầu tiên lập trang trại 'khủng' nuôi gà sao thành công ở Mai Đình

Thứ Sáu 31/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) hỏi anh Nguyễn Trọng Thuân, chủ trang trại gà sao thì không ai không biết đến anh. Bởi, anh là người đầu tiên của xã đem gà sao về nuôi hiệu quả.

15-27-11_nh_1
Anh Thuân giới thiệu về con gà sao

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thuân cho biết, năm 2015 anh bắt đầu nuôi gà sao. Thời điểm đó, anh mua 1.500 con gà sao giống về nuôi. Do đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình nuôi gà ta nên khi chuyển sang nuôi gà sao anh không gặp khó khăn.

Thời gian cứ thế trôi đi, đàn gà sao nhà anh mỗi lúc một lớn. Chúng lớn nhanh như thổi, bay nhảy, nô đùa giữa cánh đồng rộng lớn lên đến 10ha. Thấy gà sao dễ nuôi, sức đề kháng tốt, ít nhiễm dịch bệnh nên anh Thuân tăng đàn nhanh chóng.

Sau một thời gian, nhận thấy mô hình nuôi gà sao có xu hướng phát triển mạnh, anh Thuân quyết định mua máy ấp con giống để bán cho bà con trong vùng. Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến trang trại gà sao của gia đình anh nên đã đến tận trang trại để mua con giống về nuôi.

Theo anh Thuân, trung bình mỗi năm anh tiêu thụ ra thị trường từ 7.000 - 10.000 con gà sao thương phẩm, khoảng 10.000 con giống/tháng. Do gà sao đẻ trứng từ tháng 4 - 10 dương lịch nên anh Thuân chỉ cung cấp con giống trong khoảng thời gian này.

Với giá bán như hiện nay là 160.000 đồng/con gà thương phẩm có cân nặng từ 1,7 - 2kg (khoảng 5 - 6 tháng tuổi); 14.000 đồng/con giống; 5.000 đồng/quả trứng gà so (trứng gà so là lứa trứng đầu tiên - PV), sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm anh Thuân thu lãi hơn 500 triệu đồng.

15-27-11_nh_2
Gà sao có màu sắc rực rỡ

Cũng theo anh Thuân, thị trường tiêu thụ con giống và gà thương phẩm của gia đình rất ổn định. Hiện tại trang trại của gia đình anh là địa chỉ cung cấp nguồn hàng uy tín cho nhiều nhà hàng, khách sạn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Dẫn chúng tôi đi tham quan chuồng gà sao, anh Thuân nói, giai đoạn này, gà mái đang vào thời kỳ đẻ trứng, trung bình mỗi một con gà mái đẻ khoảng 120 quả/năm. Trứng gà sao to bằng quả trứng gà ta. Vỏ trứng gà rất cứng, ít khi bị vỡ.

Chia sẻ về kỹ thuật chăn nuôi gà sao, anh Thuân bộc bạch, so với gà ta, nuôi gà sao rất nhàn, chúng có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Hơn nữa gà sao ăn tạp nhiều, tiêu thụ thức ăn ít, nên đỡ được một khoản chi phí về thức ăn, thuốc thú y…

Để đàn gà sao khỏe mạnh hơn nữa, anh Thuân đã trộn bã bia với cám ngô, cám gạo, men bia. Sau đó, đem ủ 3 ngày rồi cho gà ăn. Theo anh, cho gà ăn kiểu này sẽ giúp chúng tiêu hóa tốt, sức đề kháng càng tốt hơn.

Anh Thuân chia sẻ thêm, gà sao còn gọi là gà trĩ hay trĩ sao, thuộc loài chim họ gà Phi nên phải chăn nuôi ở bãi đất rộng để gà bay nhảy tự do. Ngoài ra, chúng kêu liên tục, suốt ngày, gây tiếng ồn khó chịu cho người dân, vì vậy phải nuôi xa khu dân cư.

15-27-11_nh_3
Đàn gà sao của gia đình anh Thuân đang trong thời kỳ đẻ trứng

Cầm con gà sao trên tay, anh Thuân nói, gà sao khi lớn lên gà có lông màu xám đen, có điểm các màu trắng nhạt nổi lên như những vì sao, thân hình thoi, lưng hơi gù, đuôi cúp, đầu gà không có mào mà thay vào đó là các mấu sừng, các mấu sừng này to dần theo tuần tuổi....

“So với gà ta, gà sao có chất lượng thịt thơm ngon hơn, thịt ngọt, khi luộc nước thịt trong. Hơn nữa, giá bán cao, ổn định, thị trường tiêu thụ tốt vì vậy mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt”, anh Nguyễn Trọng Thuân nói.

 

Xem thêm
Tỉnh tiên phong ban hành năm cao điểm phòng, chống bệnh dại

Thanh Hóa là một trong những tỉnh tiên phong trên cả nước ban hành tháng cao điểm phòng, chống bệnh dại.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.

Gượng dậy từ gian khó

GIA LAI Trong giai đoạn ngành mía đường lao đao, giá mía giảm mạnh, nông dân quay lưng với cây mía, số nhà máy đường và diện tích mía nguyên liệu cả nước giảm đến một nửa…